6 - view
Các bậc phụ huynh thời nay có điều kiện kinh tế tốt để nuôi dạy con cái.
0 - view
VOV.VN - Những người phụ nữ trẻ mắc bệnh trầm cảm có khả năng bị nhồi máu cơ tim hoặc đột tử vì bệnh tim cao gấp hai lần người bình thường.
2 - view
GiadinhNet - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ dễ bị suy dinh dưỡng do thiếu chất đạm. Nhưng ăn quá nhiều chất đạm cũng gây nguy hại không kém vì nó tạo ra nhiều...
1 - view
Lê Trung, Danica Trương và Cynthia Sin Nga Lam là 3 trong số những người trẻ gốc Việt có sáng chế nổi tiếng trên thế giới.
9 - view
Trẻ em bị còi xương là do cơ thể bị thiếu hụt vitamin D làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và chuyển hóa canxi và phospho.
4 - view
(VOV)- Sự thiếu hụt trong thức ăn dinh dưỡng tới việc phát triển nhận thức của trẻ em và ảnh hưởng lan rộng tới việc phát triển kinh tế.
9 - view
Tục lì xì ngày càng biến tướng, bị biến thành những trò hối lộ, trục lợi mà trẻ em là những nạn nhân chính.
0 - view
SKĐS - Sụn chêm hình đĩa là một bất thường về hình thái sụn chêm, thường do bẩm sinh nên dễ làm sụn chêm bị kẹt khi khớp gối vận động gây đau.
1 - view
rẻ em và người trưởng thành có nhu cầu dinh dưỡng rất khác nhau. Vì thế với những trẻ bị thừa cân, béo phì, không nên áp dụng chế độ ăn kiêng...
1 - view
Hội thảo “Nâng cao kỹ năng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát...
1 - view
Nhiều bé mặc cảm về cơ thể mình như: “mắt một mí, mũi tẹt, môi dày,... và thường đứng trước gương rồi tự trách bản thân là sao mình xấu xí thế nhỉ!Có...
0 - view
Không có chuyện vì một cú sốc tâm lý hay bị đối xử bất công, bạo hành tinh thần mà thành tự kỷ. Trẻ tự kỷ không phải do cách nuôi dưỡng...
0 - view
(VietQ.vn) - Sữa tươi và các sản phẩm của nó như yaourt, váng sữa, pho mai có mùi vị hấp dẫn, tiện lợi, chứa nhiều dưỡng chất giúp trẻ tăng chiều cao, cân nặng hiệu...
0 - view
Có nhiều thói quen trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Mới đây, các nghiên cứu của Mỹ đã tổng kết 8 thói quen có hại nghiêm...
2 - view
9 - view
(GDVN) - Trở về sau chuyến từ thiện Pả Vi, trong cái rét buốt lạnh của Hà Nội, nhiều độc giả suy nghĩ làm sao học sinh Pả Vi qua được mùa đông này?
15 - view
Dân trí Em nhìn tôi, cái ánh nhìn trân trân đầy ám ảnh: “Xin chị hãy cứu em, cho em được sống để em còn nuôi con em nữa. Chồng em có...
16 - view
GiadinhNet - Con bị suy dinh dưỡng luôn ám ảnh các ông bố bà mẹ, nên họ đã cố gắng cật lực "tẩm bổ"cho bé. Vậy nhưng ăn vào mà cứ như đi đâu...
3 - view
VOV.VN -Vì niềm đam mê, nhà khoa học trẻ Lê Thị Lan Phương đã có những ý tưởng độc đáo và dám thực hiện những công trình nghiên cứu khó...
0 - view
Dù thiếu thốn về vật chất nhưng đời sống tinh thần của trẻ con ngày ấy có thể khiến thế hệ trẻ bây giờ phải ngưỡng mộ và thèm thuồng.
1 - view
Dân trí Chiều 19/9, Võ Thị Ngọc Nữ (sinh 1988, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nhân vật trong bài “Số phận tủi buồn của cô gái...
1 - view
Nôn trớ là hiện tượng thường thấy ở trẻ nhỏ, nhưng nôn trớ cũng có thể là biểu hiện của những chứng bệnh vô cùng hiểm nghèo.
0 - view
Đối với nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư, việc di chuyển, đi lại giữa bệnh viện và nhà là một việc rất khó khăn.
0 - view
(VOV) - Trút bỏ những bộ quần áo sang trọng, ngôi sao Katy Perry giản dị khi đến thăm các trẻ em nghèo tại Madagascar.
0 - view
Dù ở nước giàu hay nghèo, mỗi năm, một trẻ dưới 5 tuổi có thể mắc các bệnh đường hô hấp từ 5 - 8 lần.
1 - view
“Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo”.
0 - view
TriThứcSống.com - Nơi ấy tôi đã từng sống. Nơi ấy có một dòng sông. Nó chảy qua vùng đất nghèo quê nội tôi như một ký ức tuổi thơ xam xám. Tôi...
1 - view
Tỷ lệ sinh non không chỉ xảy ra ở các nước nghèo, đang phát triển mà ngay cả ở các nước công nghiệp tiên tiến, tỷ lệ trẻ sinh thiếu tháng vẫn cao.
2 - view
Đến ngày 2/9, chính thức chuyển giao BV Ung thư Đà Nẵng từ Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng thành bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế thành...
6 - view
Nhiều nghệ sĩ tài hoa đã ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.