0 - view
SKĐS - Nghiên cứu đầu tiên trong 2 nghiên cứu then chốt giai đoạn III của vaccin sốt xuất huyết dengue đã đạt được mục tiêu lâm sàng chính
231 - view
Hàng năm, cứ vào mùa hè là nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm lại diễn ra phức tạp, trong đó có bệnh sốt xuất huyết. Với bệnh sốt xuất huyết thì căn nguyên gây...
1 - view
1 - view
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) không thể thiếu vật chủ trung gian truyền bệnh đó là muỗi. Vì vậy, nếu không có muỗi vằn, không có loăng quăng, không còn...
3 - view
Bệnh sốt xuất huyết là một trong những bệnh mùa hè phổ biến và nguy hiểm, là bệnh nhiễm virut cấp tính do muỗi truyền. Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy...
32 - view
Hiện tượng rụng tóc xảy ra sau một đợt bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là sốt xuất huyết nặng phải nằm viện, là hiện tượng thường gặp và "bình thường".
0 - view
Bệnh sốt xuất huyết có nhiều biểu hiện dễ nhầm lẫn với một số bệnh khác dẫn đến việc chủ quan hoặc điều trị sai hướng.
33 - view
Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue có 4 typ huyết thanh (D1, D2, D3, D4) gây nên.
0 - view
Bộ Y tế Cuba đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở các thành phố lớn trên cả nước, đồng thời kêu gọi người dân hợp tác với các cơ...
0 - view
Sốt xuất huyết (SXH) là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp trong mùa nắng nóng; do virut Dengue gây ra, được truyền từ người sang người qua muỗi đốt, rất dễ...
1 - view
Ngày 3/8, tin từ Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết số bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tăng cao liên tục trong những ngày gần đây, với khoảng 150 - 200 ca/ngày.
0 - view
Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh bệnh được giới chuyên môn đưa ra.
1 - view
SKĐS - Bên cạnh việc chủ động, tích cực phòng chống sốt xuất huyết, cần có chế độ ăn uống hợp lý với bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH).
0 - view
Là một dịch bệnh đã hoành hành nhiều năm nhưng đến nay sốt xuất huyết vẫn chưa bị tiêu diệt và cũng chưa có vắc-xin để tiêm phòng. Trong mùa mưa, mùa...
1 - view
0 - view
Sốt xuất huyết là căn bệnh lây truyền do muỗi vằn truyền vi rút gây bệnh cho người. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã xếp sốt xuất huyết là vấn nạn y tế toàn cầu.
0 - view
Bệnh sốt xuất huyết Dengue được lây truyền qua muỗi Aedes, bệnh có thể gây tử vong cao vì biến chứng xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa, trụy mạch.
1 - view
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây nên. Virus truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian...
0 - view
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó...
0 - view
Bệnh Ebola và bệnh sốt xuất huyết cùng có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, suy tạng nhưng hai bệnh này do hai loại virut khác nhau gây ra. Bệnh Ebola...
2 - view
(VietQ.vn) - Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do virus Dengue, lây truyền qua muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn). Bệnh thường phát thành dịch ở những nơi dân cư đông đúc,...
1 - view
1 - view
“Sau 3 - 5 năm, chu kỳ tăng của dịch sốt xuất huyết sẽ quay trở lại; năm 2014 nằm trong chu kỳ này nên dự báo số ca mắc có thể tăng cao trong thời gian tới”, TS Trần Thanh Dương, Viện...
3 - view
8 - view
Nói đến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tức là truyền virut Dengue nhiều người chỉ nghĩ đến là loài muỗi Aedes aegypti, ít ai ngờ rằng muỗi hổ châu Á cũng không...
1 - view
Các nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết của công ty Sanofi Pasteur bước đầu cho kết quả khả quan, dự kiến năm 2016 sẽ đưa vào sử dụng.
3 - view
(Sức khỏe) - Nếu bạn bị sốt xuất huyết hãy ăn những món dưới đây để có thể nhanh khỏi nhất.
1 - view
Đó là phương pháp thả muỗi mang vi khuẩn wolbachia có thể ngăn tác hại của virus sốt xuất huyết vào môi trường.
0 - view
Hiện số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở TP.Đà Nẵng tăng cao. Nguyên nhân chính là người bệnh chủ quan, nhập viện muộn, khi sốt chỉ mua thuốc uống...
0 - view
Những căn bệnh dễ nhầm với sốt xuất huyết dễ khiến bạn hoang mang. Việc điều trị không đúng có thể khiến bệnh trở nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.