Sao nữ chật vật mưu sinh trước khi nổi tiếng

Chế biến sò huyết, bán kem, trông giữ đồ, đạo diễn tang lễ… là công việc mà các ngôi sao từng làm trước khi nổi tiếng.

0

Angelina Jolie – Đạo diễn đám tang

Angelina Jolie (SN 4/6/1975) là nữ diễn viên, đạo diễn và nhà hoạt động nhân đạo. Cô là người phụ nữ "hấp dẫn nhất" và "đẹp nhất" thế giới.

Hiện nay, minh tinh này được biết đến là nữ diễn viên có thu nhập khủng nhất Hollywood. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, Angelina Jolie sinh sống bằng nghề đạo diễn đám tang từ năm 14 tuổi.

Trương Mạn Ngọc – Nhân viên bán sách

Trương Mạn Ngọc (SN 20/9/1964) được coi là một trong "Tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Hoa ngữ thập niên 1980 và 1990. Bố mẹ cô là thương gia gốc Thượng Hải, năm 8 tuổi, Trương Mạn Ngọc được bố mẹ cho sang định cư ở nước ngoài.

Năm 16 tuổi, cô xin vào làm nhân viên bán sách tại một tiệm sách nhỏ ở Canada, lúc đó, Trương Mạn Ngọc chỉ mơ ước được trở thành nữ tiếp viên hàng không. Nhưng cô lại trở thành Á hậu Hồng Kông và nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes.

Julia Roberts – Người bán kem

Julie Fiona Roberts (SN 28/10/1967) là một nữ diễn viên tài năng từng nhận giải Oscar. Trong khi theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên, cô gái trẻ Julia Roberts ngày đó đã phải đi bán kem và làm việc tại một cửa hàng giày thể thao. Nếu không trở thành một ngôi sao, nữ diễn viên "Người đàn bà đẹp" cho biết có thể cô sẽ làm bác sĩ thú y.

Châu Tấn – Người mẫu lịch

Châu Tấn (SN 18/10/1974) là một trong 4 nữ diễn viên triển vọng nhất Trung Quốc đầu những năm 2000. Cô từng theo học chuyên ngành múa dân gian và biên kịch múa của trường Nghệ thuật tỉnh Chiết Giang.

Những năm tháng sinh viên, gia đình Châu Tấn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Với mong muốn tự trang trải tiền học phí, cô đã nhận lời làm người mẫu chụp ảnh lịch treo tường. Tiền thù lao khi đó cô nhận được là 20 nhân dân tệ (khoảng 68.000 đồng) cho mỗi trang lịch được duyệt có ảnh của cô.

Cũng nhờ công việc nhọc nhằn này, Châu Tấn đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Tạ Thiết Bằng và trở thành một trong 10 phụ nữ tiêu biểu của Trung Quốc.

Nicole Kidman – Nhân viên mát xa

Nicole Mary Kidman (SN 20/6/1967) là nữ diễn viên người Úc, cô từng đạt giải thưởng danh giá Oscar vào năm 2003. “Thiên nga nước Úc” được ghi nhận là nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh năm 2006.

Nicole theo học tại trường St.Marys nhưng được nửa chừng thì cô phải nghỉ học vì mẹ cô được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú. Cũng chính thời gian đó cô vừa chăm sóc mẹ vừa làm nhân viên trị liệu mát xa.

Mariah Carey – Nhân viên trông đồ

Mariah Carey (SN 27/3/1970) là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có số doanh thu lớn nhất mọi thời đại. Trước khi trở thành nữ ca sĩ, được ghi danh là "" trong Sách Kỷ lục Guinness, Mariah Carey từng làm rất nhiều nghề và liên tục bị sa thải vì tính khí thất thường. Cô thậm chí từng làm nhân viên trông coi mũ áo tại quầy để đồ của một rạp chiếu phim nhưng cũng bị đuổi việc.

Kahi (After School) – Nữ vũ công

Kahi tên thật là Park Ji Young (SN 25/12/1980), được biết đến là cựu trưởng nhóm của After School. Hiện nay, Kahi đã tách ra hoạt động solo và cho ra mắt single đầu tay có tên Comeback you bad person. Hầu hết các fan hâm mộ đều biết, Kahi từng là một vũ công múa minh họa, cô đã phải đổ mồ hôi và nước mắt rất nhiều để có thành công như ngày hôm nay.

Ellen DeGeneres – Nhân viên chế biến sò biển

Ellen Lee DeGeneres (SN 26/1/1958) từng được vinh danh là nữ diễn viên hài vui nhộn nhất, đã làm MC truyền hình và 7 lần đoạt giải Emmy. Tuy nhiên, trước đó cô đã từng phải trải qua rất nhiều nghề để mưu sinh: nhân viên sơn nhà, nhân viên kinh doanh máy hút bụi, nhân viên phục vụ bar, nhân viên thu ngân, và làm... ngư dân chế biến sò biển.

Jennifer Aniston – Nhân viên bán hàng

Jennifer Joanna Aniston (SN 11/2/1969) nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai diễn Rachel Green trong bộ phim Friends, chính vai diễn này đã giúp cô giành một giải Emmy. Giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và công việc, Jennifer từng thử sức làm nhân viên marketing qua điện thoại và một thời gian cô cũng đi bán hàng đồ ăn giảm cân cho công ty Nutri-Systems.

Gwen Stefanic – Nhân viên lau dọn

Gwen Renee Stefani (SN 3/10/1969) là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang và nữ diễn viên nổi tiếng. Sự thành công trên nhiều lĩnh vực của cô minh chứng cho một tài năng thiên bẩm. Trước khi trở thành nữ ca sĩ nhóm No Doubt, Gwen Stefani đã phải làm việc vất vả trong một thời gian dài ở nhà hàng đồ ăn nhanh Dairy Queen. Gwen làm mọi việc, kể cả lau dọn sàn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]