Sự khác biệt thú vị trong suy nghĩ đàn ông và phụ nữ

Bộ ảnh đồ họa của nhà thế kế Yang Liu khiến nhiều người phải 'tâm phục' khi đưa ra những tổng kết rất logic, chính xác về sự khác nhau trong suy nghĩ của hai giới.

15.6014

 

Khi soi gương, đàn ông thường nhìn ra ưu điểm của bản thân, trong khi phụ nữ thường chăm chăm nhìn vào những điểm xấu trên cơ thể mình

Trên trang cá nhân của mình, Yang Liu vừa giới thiệu bộ ảnh đồ họa Man Meets Woman với chủ đề "xưa như Trái đất", đó là so sánh suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông. Trong bộ ảnh, màu xanh tượng trưng cho suy nghĩ của đàn ông và màu hồng tượng trưng cho suy nghĩ của phụ nữ. Khi đối diện cùng một vấn đề, một công việc,... đàn ông và phụ nữ luôn có những góc nhìn rất khác nhau.

Theo dõi bộ ảnh của Yang Liu, bạn có thể giải đáp được một phần câu hỏi: tại sao từ xưa đến nay, đàn ông luôn kêu ca phụ nữ quá khó hiểu, trong khi phụ nữ cũng thường xuyên than thở không thể hiểu được đàn ông.

Khi giận đối phương, nếu phụ nữ im lặng đàn ông sẽ không nói nữa. Nhưng mặc cho đàn ông im lặng, phụ nữ vẫn sẽ thao thao bất tuyệt, tìm đủ mọi chuyện để dằn vặt đàn ông

Đàn ông thích đọc tạp chí về phụ nữ hơn tạp chí về đàn ông. Phụ nữ cũng thích đọc tạp chí về họ hơn về người khác phái. Đó là lý do trên thế giới, số lượng ấn phẩm tạp chí về phụ nữ luôn nhiều hơn tạp chí về đàn ông

Đàn ông, từ 15 tuổi đến 60 tuổi, ở bất cứ lứa tuổi nào cũng đều "yêu bằng mắt". Điều khiến họ bị hấp dẫn nhất luôn là ngoại hình của phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì trải qua từng giai đoạn thì tiêu chí đánh giá thế nào là một người đàn ông hấp dẫn lại thay đổi

Với đa phần đàn ông, tình dục là chuyện lớn, tình yêu là chuyện nhỏ. Trong khi với đa phần phụ nữ, họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi làm "chuyện ấy" với người đàn ông mà họ yêu

Đàn ông thường không có thói quen "nấu cháo điện thoại". Họ nói với nhau rất rõ ràng, mạch lạc, nhanh gọn. Trong khi đó, ngoài vì công việc, lý do để một phụ nữ nhấc máy gọi điện cho một phụ nữ khác có thể do buồn quá, nhớ quá, rảnh quá. Họ có thể "tám xuyên lục địa" mọi vấn đề mà không thấy chán

Đàn ông thường chẳng thể hiểu được công dụng của phấn son, nước hoa, đồ trang điểm của phụ nữ. Ngược lại, đa phần phụ nữ "bó tay" với búa, rìu, khoan, cưa, ốc vít...

Khi buồn, đàn ông thường im lặng, còn phụ nữ thường khóc. Nước mắt luôn là "vũ khí" của phụ nữ

Ở các nước phương Tây, đàn ông ở nhà chăm con, nội trợ để vợ ra ngoài kiếm tiền được khen là mẫu đàn ông hiện đại. Ngược lại, phụ nữ không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ lại bị nhận xét là quá truyền thống, quá an phận

Đàn ông thường chú tâm làm từng việc một, trong khi phụ nữ có khả năng "ba đầu sáu tay", làm được nhiều việc cùng một lúc

Khi bắt đầu vượt qua một thử thách, sự tự tin của đàn ông thường cao hơn phụ nữ. Đàn ông nhìn ra được ưu điểm của mình, còn phụ nữ lại thường lo sợ mình không đủ sức

 

 

Mỗi khi đi xa, đàn ông thường mang theo ít đồ, và nghĩ rằng đến nơi nếu thiếu gì sẽ mua thêm. Phụ nữ thì thường rất cẩn thận và chịu khó mang đồ để phòng khi cần là có. Điều này cũng thể hiện sự khác nhau trong cách đàn ông và phụ nữ tự chăm sóc bản thân. Bởi vậy, sau khi kết hôn, đàn ông thường được vợ chăm lo, còn phụ nữ thì lại học cách chăm chồng và tự chăm mình

Theo Nguyên Minh

Ihay

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]