Sửa sai khi trang điểm

Chỉ cần bạn lỡ tay một chút, công sức tô vẽ sẽ tiêu tan. Đừng lo, đã có cách "chữa cháy". Chỉ cần trang điểm thường xuyên, bạn sẽ quen tay và sẽ không còn "lỡ trớn" đánh má hồng quá đậm hoặc vẽ hỏng viền môi.

15.6013

Ảnh: Rockyhorrorcostumelist

Lớp phấn sùi mốc 

Sau khi đánh phấn, da bạn trông sần sùi, vài chỗ như bị mốc.

Khắc phục: Dùng bông phấn thấm ít nước tẩy trang, dặm đều trên da để hút bớt phấn nền thừa. Sau đó, bạn đánh phấn hồng lên gò má.

Kinh nghiệm: Bạn nên lấy phấn ra mu bàn tay, chấm nhẹ lên trán, mũi, hai má, cằm, rồi từ từ tán nhẹ.

Kẻ mắt đậm

Kẻ mắt quá đậm khiến khuôn mặt bạn trông dữ dằn.

Khắc phục: Làm mờ đường chì bằng cọ sạch rồi tô phấn bóng cùng màu với chì để giảm độ đậm.

Kinh nghiệm: Dùng chì chấm lên giữa lông mi, tạo thành đường kẻ để tránh vẽ mắt quá đậm và giúp mắt sáng, đẹp hơn.

Đánh mắt quá tím

Màu mí mắt quá tím và nhiều ánh nhũ sẽ lấn át thần sắc của mắt, khiến khuôn mặt kém tươi sáng.

Khắc phục: Phủ màu nâu lên trên để giảm bớt độ đậm của sắc tím. Bạn có thể chọn màu xám hay đen để tạo hốc mắt sâu.

Kinh nghiệm: Bạn nên dùng cọ mảnh làm ẩm da rồi tô màu tím ở chân mi hoặc điểm nhẹ trên vùng mí, phía hốc mắt.

Tán nhũ mắt không khéo

Mí mắt ánh xà cừ trông thật quyến rũ và sành điệu nhưng nếu tán không khéo, mi mắt bạn sẽ xuất hiện đường nhăn rất xấu.

Khắc phục: Phết nước tẩy trang, chấm khô rồi phủ phấn nhẹ.

Kinh nghiệm: Dùng ngón tay hay mút trải đều màu mắt trên toàn mí.

Môi son quá dày

Đôi môi trông sẽ "cứng đờ" khi bạn lỡ tay tô son quá dày và đậm.

Khắc phục: Ngậm giấy thấm rồi phủ lên môi lớp son bóng.

Kinh nghiệm: Thoa son bóng rồi dùng tay tô son đỏ.

Đánh phấn mắt quá tay

Khắc phục: Dùng cọ mỏng chấm màu da để "ngụy trang" cho mắt.

Kinh nghiệm: Bạn chấm phấn màu sáng làm nền, tán đều rồi phủ màu xanh lên vùng mắt.

(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]