Sức khỏe của Kim Hyun Joong đã tốt hơn nhiều

Dân trí Ngày 8/9, nam diễn viên của “Vườn Sao Băng” Kim Hyun Joong bị phát hiện nhiễm cúm A/H1N1 trong thời gian công tác tại Nhật Bản. Sau hơn một ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của anh đã có nhiều tiến triển.

0
 
Sau một ngày điều trị, tình hình sức khỏe của Kim Hyun Joong đã có nhiều tiến triển.

 

Thông tin này do chính quản lý của Kim Hyun Joong, hiện đang có mặt tại Nhật Bản, thông báo với giới truyền thông vào sáng nay 9/9. “Thân nhiệt của Kim Hyun Joong đã giảm sau một đêm và họng của cậu ấy không còn sưng nữa. Sáng nay (9/9), tình hình sức khỏe của cậu ấy đã tốt hơn nhiều”, người này nói. Người quản lý của Kim Hyun Joong còn thay anh gửi lời tới người hâm mộ: “Tôi rất tiếc vì đã khiến các bạn bất ngờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm khỏe lại và tái ngộ với các khán giả hâm mộ”.

 
Hôm qua 8/9, thành viên của nhóm SS501 đã nhanh chóng nhập viện ở Tokyo (Nhật Bản) sau khi phát hiện thấy anh đau đầu, mệt mỏi và sốt cao. Khi  nhập viện, anh được điều trị bằng Tamiflu và được bố trí một giường tại khu vực cách ly đặc biệt. Theo kế hoạch, Kim Hyun Joong có khả năng sẽ phải ở lại bệnh viện khoảng 15 ngày.
 
Có khả năng, Kim Hyun Joong sẽ vắng mặt trong buổi lễ trao giải
phim truyền hình Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 11/9 tới.

 

Cũng vì tình hình sức khỏe suy giảm, Kim Hyun Joong đã "lỡ mất" một trong hai buổi giao lưu của đoàn làm phim Vườn Sao Băng tại Nhật Bản hồi cuối tuần vừa rồi. Kim Hyun Joong là nghệ sĩ đầu tiên của Hàn Quốc nhiễm cúm A/H1N1. Tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 6.000 người dương tính với căn bệnh nguy hiểm này.

 

Một nguồn tin cho hay, điều khiến Kim Hyun Joong lo ngại nhất lúc này là anh có thể không kịp bình phục để tham dự lễ trao giải phim truyền hình Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 11/9 tới. Tại lễ trao giải này, Kim Hyun Joong sẽ nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất châu Á cho vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng.

 

Mi Vân

Theo Korea

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]