MV "Lucky Guy" của Kim Hyun Joong bị gắn mác "nguy hiểm với trẻ em"

Những hình ảnh được quay trong casino chính là nguyên nhân khiến cho MV của Kim Hyun Joong bị "sờ gáy".

15.5855
Tháng 10/2011, Kim Hyun Joong đã cho ra mắt bản MV đầy đủ cho ca khúc "Lucky Guy", ngay lập tức bản single này đã thu hút được sự chú ý và yêu thích đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ hơn 3 tháng sau khi ra mắt MV "Lucky Guy", Kim Hyun Joong đã bị Bộ Gia đình và bình đẳng giới "sờ gáy" vì những chi tiết khá nhạy cảm được quay tại casino.
 
 
MV ca khúc "Lucky Guy" của Kim Hyun Joong bị gắn mác "nguy hiểm với trẻ em"
 
Theo như kết luận thì MV "Lucky Guy" của Kim Hyun Joong đã bị gắn mác "nguy hiểm với trẻ em" vì trong đó có cảnh quay nam diễn viên chính (Kim Hyun Joong đóng) đang chơi bài trong sòng bạc. Những cảnh quay này được cho là sẽ khiến cho trẻ em suy nghĩ lệch lạc và có xu hướng muốn kiếm lời nhanh chóng từ những trò đỏ đen.
 


Những cảnh quay tại casino bị cho là sẽ "đầu độc" suy nghĩ của trẻ nhỏ
 
Cho dù Kim Hyun Joong đã cố tình sử dụng hình ảnh hoạt hình thay thế cho quân bài

Thực ra trước khi thực hiện MV "Lucky Guy", Kim Hyun Joong cũng đã xem xét đến các điều cấm và những giới hạn được đề ra từ phía Bộ Gia đình và bình đẳng giới, thậm chí anh còn cố tình chuyển hướng concept sang nội dung hài hước, vui nhộn sau khi có ý kiến cho rằng nội dung của MV có phần giống với 1 bộ phim của Mỹ có tên "Ocean's Eleven". Tuy nhiên, sự đề phòng của Kim Hyun Joong vẫn không "qua được cửa" của Bộ này, kết quả là MV "Lucky Guy" của anh sẽ không được phép phát sóng vào những khung giời từ 7 đến 9 giờ sáng và từ 1 giờ chiều tới 10 giờ tối. Đây thực sự là một hạn chế rất bất lợi đối với MV "Lucky Guy" của Kim Hyun Joong.

Thực ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Hyun Joong gặp rắc rối với Bộ Gia đình và bình đẳng giới, trước đây, ca khúc "Please" nằm trong album solo đầu tay "Break Down" của anh cũng đã từng bị gắn mác "nguy hiểm với trẻ em" vào hồi tháng 8/2011. Lý do của việc này là vì lời ca khúc "Please" bị cho là "không hợp với văn hóa" khi nhắc tới chuyện say rượu và hút thuốc lá.
 

Hình ảnh trong MV "Please" của Kim Hyun Joong
 
Công ty giải trí Key East sau đó đã gửi đơn đề nghị xem xét lại sự việc trên và đến tháng 12, một phiên toà được mở, phần thắng thuộc về phía công ty đại diện của Kim Hyun Joong. Tòa án khi đó cũng đã khẳng định: "Nhạc pop cần phải có những sự tự do nhất định. Rất khó để có thể phán xét lời của một bài hát có nhắc đến rượu và thuốc lá có nghĩa là bài hát đó cổ vũ trẻ em uống rượu và hút thuốc.".
 
Và ngay sau khi sự việc Bộ Gia đình và bình đẳng giới gắn mác "nguy hiểm với trẻ em" bất thành cho ca khúc "Please" thì đến lượt ca khúc "Lucky Guy" của anh chàng này bị "soi mói". Hiện nay, phía Kim Hyun Joong vẫn chưa có phát biểu chính thức nào về quyết định của Bộ gia đình và bình đẳng giới đối với MV ca khúc "Lucky Guy".
 
Cùng xem lại MV của ca khúc hiện đang bị gắn mác "nguy hiểm với trẻ em" - "Lucky Guy":
 
MV "Lucky Guy"
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]