Nguồn gốc kim cương
Kim cương được khai thác phần nhiều là dùng làm đồ trang sức, là loại cứng nhất trong các loại khoáng vật. Ngoài ra, kim cương còn được gọi là “chúa tể của các loại đá”.
Kim cương có điểm đặc biệt là các góc cạnh dường như đều “phát ra tia sáng”. Nhà văn Nga đã nhận xét : “đó là ánh sáng của Mặt trời rơi xuống Trái đất và được thời gian làm cho lạnh giá… Nó phát ra mọi màu sắc, nhưng bản thân vẫn nguyên vẻ trong suốt đúng như giọt nước.
Theo truyền thống Kim cương được trang trí vương miện của nhiều vương triều trên thế giới.
Kim cương được xem là biểu tượng của sự tinh khiết và trong trắng. Nó còn biểu tượng cho sự hoàn thiện, bách chiến bách thắng, sức mạnh và quyền lực. Đặc biệt Kim cương xua đuổi sự sợ hãi và bảo vệ người chủ tránh được mọi tác động xấu.
Kim cương giúp cho người chủ của nó bất khả chiến bại trong các trận chiến. Không phải ngẫu nhiên mà Napôlêông thường xuyên giữ bên mình bằng một viên kim cương lớn.
Kim cương chỉ phát huy tác dụng khi có được chúng một cách trung thực chứ không phải bằng sự cưỡng ép và bạo lực. Trong trường hợp ngược lại Kim cương gây tác hại cho chính người chiếm hữu nó. Tội phạm không thể đeo Kim cương. Kim cương có sức mạnh nhất là loại biếu tặng hay thừa kế.