>> Nhiều
nghiên cứu đang được tiến hành tại Trường đại học College London (Anh) nhằm tìm hiểu tác động của căn bệnh
viêm màng não đến người bệnh.
Đối tượng nghiên cứu là 570 trẻ, thời gian theo dõi trong 3 năm. Trong số đó có 245 trẻ mắc bệnh viêm màng não nhóm B từ 3 năm trước.
Những trẻ sống sót sau khi mắc bệnh có
nguy cơ gặp rắc rối về
phát âm, giao tiếp và suy yếu khả năng
thính giác cao gấp 5 lần so với những trẻ không mắc bệnh.
1/3 trẻ bị
động kinh, bệnh tật,
học tập kém, trong khi 1/5 trẻ bị
rối loạn lo lắng hoặc rối loạn
hành vi. Căn bệnh cũng ảnh hưởng đến
trí nhớ. Một số trẻ có
chỉ số IQ thấp.
Đối tượng dễ mắc bệnh viêm màng não là trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn từ 15 đến 24 tuổi và trên 55 tuổi.
Kết quả nghiên
cứu giúp các chuyên gia sức khỏe, giáo dục có sự hỗ trợ cần thiết và thích hợp đối với những trẻ đã từng mắc căn bệnh này.
AloBacsi.vn (Theo Thanh niên)