Tài tử trong ‘Công chúa nổi tiếng’ từng bị phản bội

Nam diễn viên Park Hae Jin - thủ vai chàng rể hai Yeon Hanam trong bộ phim truyền hình ăn khách "Những nàng công chúa nổi tiếng" - đã tìm rượu giải sầu sau khi bị bạn gái “cắm sừng”.> /

15.5878

Diễn viên Park Hae Jin. Ảnh: KBS.

Tới làm khách mời trong chương trình Champagne của đài KBS, Park Hae Jin kể về những khó khăn anh gặp phải sau khi gia nhập làng giải trí năm 1998, trong đó có rắc rối với phụ nữ và vấn đề thích ứng với công việc.

Park Hae Jin kể: “Hồi năm 2004, tôi rất yêu một cô gái. Nhưng cô ấy luôn không thèm nghe điện thoại của tôi, và nói cô ấy bận chăm sóc mẹ ốm mỗi khi tôi muốn gặp cô ấy. Sau nhiều lần, tôi rất lo lắng nên đến đợi ở cửa nhà cô ấy”.

”Tôi đợi rất lâu, tự hỏi không biết khi nào cô ấy sẽ ra ngoài cửa. Nhưng sau đó, tôi nghe có tiếng của cô ấy và một người đàn ông khác vọng ra. Bất giác, tôi nhìn vào và thấy cô ấy đang bên một người đàn ông khác. Đúng lúc đó ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề khi biết rằng cô ấy đã phản bội tôi như thế. Tôi chia tay với cô ấy ngay sau đó”, tài tử xứ Hàn nói.

Park Hae Jin cũng thú nhận: “Tôi rất đau lòng nên đã uống rượu đến say mèm hằng đêm. Thậm chí tôi chẳng thiết ăn uống cho tới khi quên được cô ấy”.

Park Hae Jin và Lee Tae Ran trong "Những nàng công chúa nổi tiếng". Ảnh: KBS.

Theo Kpop, Park Hae Jin cũng kể về rắc rối với các đồng nghiệp. Anh tâm sự: “Tôi đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn khi đóng bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Trong đoàn làm phim có người luôn nói với tôi rằng: ‘Anh chỉ là kẻ thất bại loanh quanh ở đây thôi!’, ‘Anh chỉ làm được đến thế thôi à?’, ‘Anh có biết mình phải làm gì không đấy?’. Những lời này đã khiến tôi rất thất vọng”.

Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình cười lớn và nói: ‘Nhưng gần đây, cũng chính người đó gặp tôi và nói: ‘Giờ anh đã làm tốt rồi đấy. Tôi hy vọng sẽ lại được hợp tác với anh trong tương lai”.

Thanh Hương

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]