Thiếu nữ 15 năm không ăn gì ngoại trừ... gà rán

Stacey Irvine, 17 tuổi, sống ở Birmingham (Anh), vì quá yêu thích món gà rán mà từ khi lên 2 tuổi đến nay chỉ ăn toàn gà rán mà không ăn món gì khác.

15.5962

Các bác sĩ biết đến Stacey Irvine trong tình trạng phải nhập viện vì khó thở. 15 năm qua, Stacey Irvine chỉ ăn mỗi gà rán, không ăn rau, hoa quả hay món gì khác. Điều này dẫn đến việc cô bé bị thiếu máu, thiếu vitamin và sưng tĩnh mạch ở lưỡi.

Stacey Irvine với món ăn duy nhất yêu thích

Stacey Irvine nói rằng: “Cháu rất thích ăn gà rán McDonald, thích cả KFC và các nhãn hiệu khác nữa. Thức ăn của cháu luôn là gà rán mà thôi. Lần đầu tiên cháu được ăn gà rán McDonald lúc mới 2 tuổi do mẹ cháu mua cho. Cháu thích ăn lắm nên từ đó chỉ ăn mỗi gà rán”. Không những thế, Stacey còn sưu tầm đồ chơi và truyện có liên quan đến món gà rán.

Chị Evonne, 39 tuổi - mẹ của Stacey Irvine, bất lực trong việc thay đổi khẩu vị của con, đã phải nhờ đến chuyên gia trước khi quá muộn. Chị đã từng để Stacey đói, bắt buộc con phải ăn món khác, nhưng vô ích. Thỉnh thoảng lắm Stacey mới ăn lát bánh mì và ít khoai tây chiên trong bữa sáng.

Trong khi đó, hai đứa con sau của chị Evonne là Leo, 5 tuổi và Ava, 3 tuổi, ăn uống bình thường.

Theo Cẩm Mai - Dân việt/ The Sun

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]