Một nghiên cứu mới của các chuyên gia đến từ Đại học Maryland (Mỹ) phát hiện,
những con chuột ở lứa tuổi trung niên đã hình thành thêm nhiều tế bào não mới
sau khi giao phối. Họ cũng nhận thấy, hoạt động tình dục thường xuyên cũng gắn
liền với việc tăng cường sức mạnh của não bộ ở những con vật thí nghiệm.
Tuy nhiên, những ích lợi trên đối với bộ não sẽ mất đi nếu các sinh vật ngưng
giao phối.
Một nghiên cứu thứ hai được công bố hồi năm ngoái cũng hé lộ, "chuyện ấy" có
thể vô hiệu hóa các ảnh hưởng của sự căng thẳng đối với bộ não, ít nhất ở chuột.
Mặc dù quan hệ tình dục có thể khiến bạn thông minh hơn, nhưng theo các
chuyên gia, điều ngược lại chưa hẳn là đúng. Trang Atlantic dẫn lời các nhà
nghiên cứu cho biết: "Trở nên thông minh hơn không nhất thiết đồng nghĩa với
việc bạn sẽ ân ái nhiều hơn. Trong thực tế, những trẻ vị thành niên thông minh
hơn có xu hướng trì hoãn việc bắt đầu các thú vui xác thịt".
Trong bất kỳ trường hợp nào, việc sản sinh các tế bào não mới có thể chưa đủ.
Phát biểu tại một hội thảo mới đây của Hiệp hội Khoa học thần kinh Mỹ, nhà tâm
lý học Tracey Shors nhấn mạnh, sẽ cần rất nhiều nỗ lực để giúp các tế bào mới
này sống sót.
Bà Shors tuyên bố: "Bạn có thể tạo ra các tế bào mới bằng thể dục, thuốc
prozac và 'chuyện ấy'. Nếu thực hiện thường xuyên việc luyện tập trí não, bạn sẽ
giúp duy trì sự sống cho nhiều tế bào mà mình sản sinh ra hơn. Nếu có thể tiến
hành cả 2 điều này, bạn sẽ được hưởng những lợi ích tốt nhất".
Tuấn Anh(Theo Daily Mail)