Thu Hương và những vai diễn trái ngược tính cách

“Tôi chẳng mê gì bóng đá nhưng lại thể hiện vai cô vợ thích xem đá bóng, hò reo đến nỗi đẩy cả ông chồng rơi xuống đất gãy cẳng. Trong khi tôi đang “chống ề” thì lại cứ diễn cảnh xung quanh có bao nhiêu anh dòm ngó. Gương mặt quen thuộc của “Gặp nhau cuối tuần” tâm sự.

0

Diễn viên Thu Hương.

- Tại sao chị luôn thể hiện những vai đanh đá hoặc tuýp người ngô nghê?

- Tôi chẳng hiểu sao đạo diễn lúc nào cũng giao cho những vai đi chọc phá chuyện nhà người khác hoặc làm một cô gái dở dở ương ương. Ở ngoài đời, tôi đâu có vậy, cũng hiền lành như ai. Trên phim thì như vậy nhưng khi diễn kịch của Nhà hát Tuổi trẻ, tôi cũng được giao các vai chính kịch, có hôm phải khóc nhiều, sưng cả mắt đấy!

- Chị nhớ nhất vai nào trên màn ảnh?

- Tôi thích vai cô Thời trong Trò chơi - Trời cho. Ban đầu, đạo diễn định chọn diễn viên khác: Hôm đầu gặp mặt anh ấy, tôi ăn mặc model quá nên chỉ được giao vai bà chủ quán gội đầu. Nhưng khi cầm kịch bản, tôi đâm ra nghiền vai chính và tự nhủ mình diễn được. Tôi xin diễn thử và đạo diễn gật đầu ngay. Trong phim, cô Thời mặc váy bầu lụng thụng tưởng là mốt mới, lại diện cả mũ trắng rộng vành, đó toàn là những thứ tôi vẫn dùng hàng ngày. Khi lên phim, tôi cách điệu chúng một tí, váy thì kéo ra đằng trước, mũ thì bẻ vành khác đi, thế là thành ngố, chỉ trông đã buồn cười rồi. Tôi còn xin hóa trang cho mình thật xấu, thật hài và kết quả là vai diễn rất ấn tượng.

- Gần đây, trên "Gặp nhau cuối tuần", chị xuất hiện khá đều đặn với thời lượng ngang tầm Quang "tèo" và Giang "còi", chị nghĩ sao?

- Thật ra, làm chương trình này cũng vất vả lắm, khán giả xem rồi cười chứ đâu biết hậu tình ra sao. Chúng tôi phải tự mày mò, diễn ngẫu hứng nhiều, lời thoại cho phép thiên nhiên nhưng không được sa đà, tục tĩu. Tôi thích kiểu diễn như vậy nên hết mình sáng tạo mà thôi. Tuần nào cũng xuất hiện trên truyền hình nhưng tôi không sợ khán giả chán vì chưa nghe thấy ai bảo mình diễn tồi. Tôi cứ diễn kịch và đóng phim cho đến lúc không diễn được nữa thì rút lui.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]