Các nhà khoa học Canada cho biết
những người nghiện ma túy tham gia vào các trung tâm tiêm chích công khai và được giám
sát sẽ có khả năng
từ bỏ được chất gây nghiện này nhiều hơn so với những đối tượng tiêm chích lén
lút.
Những
nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Chuyên về HIV/AIDS British Columbia của
Bệnh viện St. Paul và Đại học British Columbia ở Vancouver đã tìm ra được mối
liên hệ giữa cơ sở tiêm chích tập trung thí điểm có giám sát.
Những người nghiện
có thể cùng tiêm ma túy dưới sự giám sát của nhân viên y
tế và số lượng bỏ thuốc của các con nghiện này ngày càng tăng trong vòng ít nhất
sáu tháng.
Phát hiện trên đã được đăng trên tạp chí Drug and Alcohol
Dependence.
Nhà nghiên cứu, bác sỹ Julio Montaner cho biết: “Nhiều người đã thấy
được lợi ích từ các cơ sở tiêm chích được giám sát, vốn là tiền đề cho việc điều
trị cai nghiện, giảm tỷ lệ phạm pháp và các vụ lây nhiễm HIV, ngăn chặn nguy cơ
quá liều gây sốc cùng như giúp người nghiện tự nguyện rời bỏ ma túy."
Ông
Montaner và các đồng nghiệp đã theo dõi 902 người nghiện tham gia trung tâm tiêm
chích thí điểm trong giai đoạn tháng 12/2003 đến tháng 6/2006. Trong quãng thời
gian đó, 95 bệnh nhân được thông báo đã từ
bỏ việc sử dụng ma túy sau ít nhất sáu
tháng./.