Tiết lộ bí quyết dạy con bằng điện thoại của cựu mẫu Hạ Vy

“Lúc nào con ương bướng quá, tôi sẽ thủ thỉ với con bằng những dòng tin nhắn qua điện thoại, tôi thấy biện pháp đánh vào tâm lý của con như thế này rất hiệu quả” – siêu mẫu Hạ Vy tâm sự.

15.565
 

Là giám đốc một công ty đào tạo người mẫu, cũng là chân dài nổi tiếng trên sàn thời trang miền Bắc nhưng với Hạ Vy, gia đình mới là thành công lớn nhất của cô. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại tìm về sự bình yên của tổ ấm nhỏ. Người đẹp chia sẻ, ông xã luôn là tỷ phú tình cảm, vỗ về, che chở cho cô.

Lập gia đình từ năm 17 tuổi nên hiện tại, Hạ Vy đã có con trai lớn 14 tuổi, còn cậu em út su kem năm nay 3 tuổi. Và hiện nay, cựu mẫu đang mang thai ở tháng thứ 6.

Hạ Vy tâm sự, chị rất hạnh phúc và tự hào khi các con của chị rất ngoan ngoãn và chị cũng tiết lộ những bí quyết dạy con của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.


Gia đình siêu mẫu Hạ Vy.

Con trai lớn của Hạ Vy năm nay đã 14 tuổi, cháu có thể tự lập, và cựu mẫu chỉ việc nhắc nhở thêm cho con về việc học hành, giờ giấc đi đến nơi, về đến chốn. Bé thứ hai mới 3 tuổi, chỉ có ngày cuối tuần ở nhà, nên Hạ Vy cố gắng thu xếp nghỉ ngơi nhiều hơn vào ngày cuối tuần để chơi với các con.

Tuy nhiên, chị chia sẻ: “Con trai cả của tôi hiện đang ở lứa tuổi phát triển khá nhạy cảm, có những lúc ương bướng lắm nên tôi phải chú trọng đặc biệt đến tâm lý của con. Chẳng hạn, con thích chơi một bộ môn gì đó thì mình cũng nên chia sẻ, ủng hộ con nếu bộ môn ấy thực sự tốt.

Nhưng có những lúc cần phải mạnh mẽ, phải “roi vọt” thì mình phải dùng đến những lời lẽ nghiêm khắc hơn. Còn nói chuyện đánh hay phạt thì tôi nghĩ con đã hết tuổi đấy rồi, chỉ còn 3-4 năm nữa là con đến tuổi vị thành niên.

Tôi nghĩ, giai đoạn quan trọng nhất với con là khi con học xong cấp 2 và chuyển sang cấp 3, lúc nào con ương bướng quá, tôi sẽ thủ thỉ với con bằng những dòng tin nhắn qua điện thoại, tôi thấy biện pháp đánh vào tâm lý của con như thế này rất hiệu quả.

Bởi có những lời nói, nhiều khi không nói ra trực tiếp trước mặt con được nhưng khi dùng cách nhắn tin, hoặc gọi điện thoại sẽ dễ dàng hơn. Dù gì mẹ cũng là phụ nữ dạy con trai, có những điều tế nhị khó nói lắm, nên chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện khuyên con”.

Trong gia đình Hạ Vy, chị luôn là người đóng vai “ác”, còn chồng chị thì luôn làm người đứng giữa, với vai trò hòa giải. Hạ Vy kể: “Chồng tôi thường thủ thỉ với con những câu: “Bố nói không nghe là mẹ mắng đấy!”. Đại loại, trong gia đình tôi, bao giờ cũng có vai “dữ” và vai “hiền”.

Mặc dù tôi mang tiếng “dữ” vậy thôi, nhưng các con lại ít khi chia sẻ với bố lắm, nhiều người thường bảo hai người đàn ông sẽ dễ dàng tâm sự với nhau nhưng có thể con tôi đang ở độ tuổi có những bí mật riêng nên cháu rất khó chia sẻ.

Ngược lại, khi tôi gần gũi, cố gắng hỏi han con, nịnh con, bày tỏ mong muốn cùng giải quyết những rắc rối cùng con thì nên con sẽ mở lòng, chia sẻ với mẹ. Chúng vẫn giấu bố nhiều chuyện”.


Siêu mẫu Hạ Vy

“Trong quá trình dạy con, khi con đã lớn, tôi nghĩ không nên dùng biện pháp mạnh, khi con còn nhỏ thì mình có thể dùng những hình phạt úp mặt vào tường nếu quát mắng con không nghe. Nhưng cũng phải có những lúc thưởng cho con nữa, chứ không phải lúc nào cũng phạt” – siêu mẫu nói.

Siêu mẫu Hạ Vy chia sẻ kỹ hơn về việc giáo dục giới tính cho con từ khi còn nhỏ: “Ngay từ khi con còn bé, tôi cũng đã đề cập với con về vấn đề giới tính rồi. Tôi nói rõ với con về việc phải ăn uống ra sao, nghỉ ngơi như thế nào, giao tiếp phải chú ý những gì…

Với con trai, tôi hay dạy con có những cá tính riêng biệt lắm, giúp con nổi trội hẳn lên, mạnh mẽ hẳn lên. Với giới tính, để con phân biệt rõ như thế nào là con trai, như thế nào là con gái, nếu mình không làm rõ, không dứt khoát sẽ gây áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý của con.

Đến bây giờ, tôi nghĩ con tôi vẫn đang định hình phong cách là một người đàn ông mạnh mẽ, biết chăm em, bảo ban em đúng vai trò của một người anh cả trong nhà”.

Tôi nói với con rất nhiều và trong tương lai gần, tôi cũng sẽ tiếp tục nói như thế nào là vượt quá giới hạn. Tôi sẽ nói với con về độ tuổi của con bao giờ thì có thể yêu đương, rồi bao giờ mới được phép gần gũi bạn gái.Nếu mình không nói, con sẽ không thể biết, mà trong giáo dục ở nước mình, không nói kỹ về những điều này”.

Được biết, hiện nay, Hạ Vy đang ở tháng thứ 6 thai kỳ và chị vẫn làm việc rất chăm chỉ. Chị cho biết, động lực lớn nhất giúp chị luôn làm tốt vai trò làm mẹ cũng như bà chủ trong công việc đó là một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. "Với Vy hạnh phúc gia đình và những đứa con ngoan, mạnh khoẻ mới là tất cả nên dù hoạt động lịch dầy đặc Vy vẫn cố sắp xếp lịch nghỉ ngơi cho riêng mình để không làm ảnh hưởng đến em bé".

Lam Anh (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]