Tìm hiểu về chế độ Beast Mode của Gears of War 3

0
Ngoài chế độ Co-op dành cho bốn người chơi vừa được công bố, Epic Games còn giới thiệu tại hội chợ E3 2010 một mục chơi mạng mới: Beast Mode – 5 người chơi cùng hợp tác với nhau trong lốt những kẻ thù của loài người, đàn Locust. Bạn sẽ có thể chọn lựa giữa rất nhiều Locust, từ những con yếu ớt không được trang bị như Wretch cho đến các “máy ủi” Grinder. Cảm giác sau khi chơi chế độ này? Cực kì đã tay.

Chế độ Beast Mode cũng tương tự như Horde Mode ở Gears 2, người chơi sẽ phải đối phó với hỏa lực ngày càng mạnh của loài người, và dần dần nhận được quyền điều khiển những Locust ngày càng cao cấp hơn. Không giống như Horde mode, game không kết thúc khi tất cả người chơi đều bị hạ. Thay vào đó, mỗi một hiệp được tính thời gian, và nếu như đàn Locust thất bại trong việc tiêu diệt tất cả các đối thủ, họ sẽ thua. Người chơi sẽ phải sử dụng các miếng huy hiệu để “mua” mẫu Locust mình muốn điều khiển. Chọn lựa loại Locust là một phần của chiến thuật, bởi mỗi con quái đều có sức mạnh và công dụng của riêng mình.

Ticker (1 huy hiệu): Đây là loại Locust nhanh và yếu nhất game. Chúng là các kẻ đánh bom tự sát, đơn giản và hiệu quả. Mặc dù cần 3 giây từ lúc kích hoạt cho đến khi nổ, nếu như khôn khéo và đạt được khoảng cách cần thiết, bạn sẽ không phải là kẻ duy nhất bị bắn khỏi trận đấu.

Wretch (4 huy hiệu): Một Locust hạng thấp khác. Chúng di chuyển tốt và có khả năng nhảy qua các bức tường.

Serapede (10 huy hiệu): Loại quái vật mới này bò dưới đất và trông gần giống như một con rết với ăng ten dài. Mặc dù khác khó điều khiển, các đòn tấn công chớp nhoáng của Serapade có thể làm choáng kẻ địch tạm thời và gây khá nhiều sát thương. Hơn thế nữa, chúng còn có khả năng hi sinh một vài chiếc chân để do thám hiện trường.

Kantus (8 huy hiệu): Cao và được phủ bởi một chiếc áo choàng. Đây là các phần tử thượng lưu trong cấu trúc xã hội của loài Locust, và chúng chỉ được trang bị với một khẩu súng lục Gordon, cho phép gây một lượng sát thương vừa phải ở tầm gần. Tuy nhiên, chúng có thể cứu sống các đồng đội đã bị hạ từ khoảng các xa. Khi sử dụng khả năng này, chúng phát ra ánh sáng và không thể di chuyển, do đó có thể trở thành mục tiêu bị hạ dễ dàng. Kantus cũng không có cả năng cúi người hay di chuyển nào để hỗ trợ chiến đấu, do đó người chơi loại Locust này nên bám chặt vào vai trò hỗ trợ của mình và tránh xa khỏi hàng đầu.
Thiết kế Kantus trong các Gears of War cũ.

Armored Kantus: Kantus được trang bị bởi áo giáp – có lẽ chúng ta không cần phải giải thích thêm về nhân vật này. Ngoài áo giáp, chúng còn được trang bị với một khẩu súng lục Boltok, chậm nhưng gây nhiều sát thương và có tầm xa hơn.

Grenadier (8 huy hiệu): Khá khỏe mạnh, Grenadier là lựa chọn tốt cho những người thích chiến đấu sòng phẳng và có thể giải quyết được hầu hết các tình huống. Chúng được trang bị với súng shotgun Gnasher và lựu đạn. Sức chiến đấu của Grenadier và tác dụng không khác nhiều so với những nhân vật thuộc loài người mà chúng ta chơi trong phần chơi chính, tuy nhiên, chúng còn có thể bứt tay chân của kẻ địch và dùng làm vũ khí trong những trường hợp khẩn cấp.

Savage Boomer (36 huy hiệu): Một trong 3 loại Boomer người chơi có thể chọn. Đồng chí cơ bắp này sử dụng một loại vũ khí mới trong Gears of War 3, khẩu digger gun có khả năng bắn ra các đầu đạn xuyên phá qua các lớp chắn và cuối cùng nổ tung, gây sức sát thương rất lớn. Tất cả các Boomer đều to lớn và chậm chạp.

Grinder Boomer (45 huy hiệu): Được vũ trang nặng hơn, và xấu tính hơn, Grinder Boomer sử dụng hỏa lực mãnh liệt của mình để đẩy lùi mọi kẻ địch, buộc chúng phải rút vào nơi ẩn nấp. Khẩu súng máy chúng mang theo rất dễ bị nóng, nên người chơi phải chú ý để khỏi trở thành bia sống khi súng ống không thể dùng được.

Mauler Boomer (42 huy hiệu): Chúng được trang bị với một chiếc khiên có gai và một cây chùy khổng lồ có khả năng dập bẹp bất cứ thử gì đến gần.

Berserker (40 huy hiệu): Cô nàng to lớn, cơ bắp này là một trong những cơn ác mộng mà tất cả người chơi Gears đều nhớ đến. Mỗi khi tăng tốc với khi điều khiển Berserker, màn hình sẽ thể hiện một hiệu ứng khiến cho tầm nhìn của người chơi bị thu hẹp lại cùng với các hiệu ứng thể hiện tốc độ. Đây là một loại Locust rất khó chơi.

Bản demo cho thấy các Locust được xắp xếp thành từng tầng, và rất nhiều tầng còn để ngỏ với các ô trống, đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ còn những Locust nữa có thể mở trong quá trình chơi. Hơn thế nữa, đàn Locust không phải là những kẻ duy nhất xuất hiện trong Beast Mode. Loài người cũng có quân đội của riêng mình, mặc dù không được chia cấp rộng như loài Locust. Tầng thứ 3 – cuối cùng, của lực lượng này chính là các nhân vật của Gears of War, bao gồm cả Dom, Braid và Cole Train…

Khi hiệp đấu kết thúc, người chơi được tính điểm và xếp hạng giống như Horde mode. Mặc dù người chơi có thể cảm thấy hai phần chơi này tương đối giống nhau, thiết kế của Beast Mode tạo cho người chơi cảm giác đa dạng và gameplay sâu sắc hơn nhiều so với Horde Mode. Đây có lẽ sẽ trở thành một trong những tính năng tiêu điểm của Gears 3 khi tựa game này được phát hành vào mùng 5 tháng 4, 2011 trên Xbox 360.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]