Tìm kiểu du lịch hợp gu của bạn

Khi du lịch, điều khiến bạn quan tâm nhất là được thư giãn, khám phá điều mới mẻ hay thử sức mạo hiểm? Làm bài trắc nghiệm sau để hiểu hơn về mình bạn nhé.

31.199

Ảnh: Corbis.com.

1. Chuyến du lịch mơ ước của bạn là gì?

a. Trên một chiếc tàu hạng sang, thư giãn và tận hưởng chuyến du lịch trong gần 2 tuần
b. Đi du lịch nước ngoài và trải nghiệm những nền văn hóa mới
c. Một chuyến đi săn trong thế giới hoang dã hoặc một cuộc hành trình chinh phục những ngọn núi cao

2. Bạn thường mang theo bao nhiêu quần áo khi đi du lịch?

a. Ít nhất là ba bộ đồ mới cho mỗi ngày của chuyến du lịch
b. Một bộ cho mỗi ngày là đủ
c. Bạn chỉ cần mang 3-4 bộ, không kể thời gian du lịch là bao nhiêu

3. Trong chuyến du lịch gần đây nhất, bạn mang bao nhiêu túi hành lý?

a. Ít nhất là 15 hay có thể là 18
b. Hình như là khoảng 4-5 túi
c. Một chiếc là đủ

4. Nếu được quyền chọn lựa, bạn thích du lịch ở đâu hơn?

a. Pháp hoặc Ý
b. Ấn Độ hoặc Trung Quốc
c. Kenya hoặc đảo băng

5. Bạn có lựa chọn như thế nào về khách sạn trong khi đi du lịch?

a. Một khách sạn 5 sao sang trọng với một người quản gia làm việc 24/24
b. Một khách sạn giá vừa phải với những vật dụng cần thiết có sẵn
c. Một chiếc lều, thế là được

6. Bạn thích loại thức ăn nào trong kỳ nghỉ?

a. Năm hoặc bảy bữa ăn chính, được chế biến bởi đầu bếp giỏi nhất trong thành phố
b. Một bữa ăn tươm tất tại một nơi lý tưởng
c. Bất cứ thứ gì bạn có thể “chén” được trong bữa tiệc ngoài trời

7. Bạn di chuyển bằng gì trong khi du lịch?

a. Thuê một chiếc xe hơi sang trọng
b. Phương tiện giao thông công cộng
c. Đi bộ, bất cứ đâu có thể

Đa số là câu a: Bạn tìm kiếm sự thư thái và những điều xa hoa trong khi đi du lịch và đôi khi bạn còn đòi hỏi nhiều hơn thế. Phong cách sống của bạn cần một hầu bao rủng rỉnh đấy. Sao đôi khi bạn không thử sống khác đi với những gì diễn ra hằng ngày? Như vậy, bạn sẽ cảm nhận được những điều đơn giản nhưng mới mẻ trong cuộc sống hơn.

Đa số là câu b: Bạn là khách du lịch bình thường. Bạn thích đi đến những địa điểm mới. Tuy nhiên, bạn du lịch với một phong cách nhất định và không đòi hỏi quá nhiều. Bạn thỏa mãn với những giới hạn của mình mà không cần được quá nuông chiều.

Đa số là câu c: Chuyến du lịch của bạn gần như một cuộc viễn chinh. Bạn được sinh ra để tham gia các cuộc thám hiểm và bạn tận dụng những cơ hội để thỏa chí tung hoành. Nếu cho bạn sự lựa chọn giữa một căn phòng sang trọng trong một khách sạn 5 sao và một chiếc lều ngay giữa khu rừng huyền bí thì chắc chắn bạn sẽ chọn phương án thứ hai.

(Theo Mực Tím)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]