Trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn rạng rỡ

15.5786

Không cần cầu kỳ, không cần sử dụng nhiều mỹ phầm và chỉ cần một chút thời gian là bạn đã có khuôn mặt rạng rỡ, tự nhiên và rất xinh tươi.

 

 

Dụng cụ và mỹ phẩm để trang điểm.

Theo các chuyên gia thì bạn nên sử dụng son dưỡng môi vào ban đêm để đôi môi không bị khô nẻ. Như thế, hôm sau bạn trang điểm sẽ đẹp hơn, đôi môi căng mọng hơn.

Bước 1: Làm sạch da mặt
Đầu tiên, bạn sử dụng sữa rửa mặt làm sạch bụi bẩn, chất nhờn trên da.

Bước 2: Che nốt mụn
Dùng kem che đi những nốt mụn.


Nốt mụn đầu đen hoặc mụn bọc,…


Khu vực chữ T.

Bước 3: Đánh nền


Sử dụng kem nền Dior


Chấm trên các điểm má, mũi, cắm, trán.


Sau đó, dùng tay thoa đều.

Bước 4: Che khuyết điểm cho đôi mắt

Sử dụng kem che khuyết điểm dành cho khu vực mắt. Để trang điểm đẹp hơn thì không thể thiếu loại mỹ phẩm này, giúp bạn che đi vùng thâm đen quanh mắt.


Thoa ở dưới mí mắt, khóe mắt, đuôi mắt và những chỗ thâm đen quanh mắt.


Thoa đều. Bạn xem nhé, giờ đôi mắt không còn vết thâm nữa rồi.

Bước 5: Dán mí mắt


Sử dụng miếng dán mí.

Lựa chọn miếng dán vừa với mí thực của bạn, dán chuẩn vào mí mắt, dùng tay vuốt thẳng, để mí trông đẹp và tự nhiên hơn.


Với miếng dán mí này, đôi mắt của bạn to hơn và dễ trang điểm hơn rất nhiều.

Bước 6: Đánh phấn mắt.


Sử dụng hai màu số 1 và số 2.


Sử dụng màu số 1 làm bóng mắt. Mời bạn xem đôi sự thay đổi của đôi mắt nhé.


Sử dụng màu số 2 đánh sát mí mắt.


Kéo dài về đuôi mắt một chút như thế đôi mắt trông to và tự nhiên hơn.


Dùng phấn mắt màu trắng, đánh mí dưới. Như thế đôi mắt sẽ to hơn.


Dùng chì màu đen, cầm nghiêng chì kẻ từ đầu mắt đến đuôi mắt, đuôi mắt kéo dài và cong ở phần đuôi mắt.


Bạn thấy không, đôi mắt đã có sự thay đổi rõ rệt.


Vẽ cong ở đuôi mắt giúp đôi mắt trông sắc nét hơn.


Sử dụng chì màu nâu bóng.


Viền sát chân mi dưới.


Nhìn cận cảnh đôi mắt…


Màu nâu ở mí mắt dưới khiến đôi mắt sáng, quyến rũ hơn.


Sử dụng lông mi giả.


Cho đôi cặp mi cong vút.


Chuốt mascara để cặp mi thêm cong.

Bước 7: Làm sống mũi cao, thanh


Dùng phấn màu sáng đánh lên sống mũi…


để chiếc mũi trông cao hơn.

Bước 8: Đánh má hồng + môi

Sử dụng màu hồng đào đặc trưng các cô gái phương đông hay sử dụng. Và cuối cùng, bạn sử dụng son màu hồng tự nhiên, thêm chút son bóng cho đôi môi căng mọng.

Hoàn thành:

Giờ bạn chỉ cần ngắm lại mình trong gương một lần nữa, chắc chắn bạn sẽ thấy mình đẹp hơn rất nhiều.


Đôi mắt to…


Đôi môi hồng tươi tắn


cùng đôi mắt đẹp đến mê hồn…


Khó có ánh mắt nào không ngắm nhìn bạn với khuôn mặt xinh xắn, rạng rỡ như thế này.

Chúc bạn luôn xinh đẹp.

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]