Trong thời kỳ đầu
mang thai, hầu hết các mẹ bầu cảm thấy rất mệt
mỏi và có thể đi vào
giấc ngủ gần như ở bất cứ nơi nào và với bất cứ
tư thế nào. Và cùng với thời
gian, khi
thai nhi trở nên lớn hơn, việc tìm kiếm một vị trí nằm
thoải mái càng trở nên khó khăn.
Nhiều
bà bầu còn lo sợ rằng nằm ngủ không đúng tư thế còn có thể làm gãy chân, gãy tay con và tư
thế ngủ là một trong những điều gây ảnh hưởng đến quá trình cung cấp máu nuôi
bào thai. Vậy, đâu là
tư thế nằm khi mang thai chuẩn xác nhất:
1. Tư thế nằm tốt nhất cho
bà bầu
- Nằm nghiêng bên trái và chân trái duỗi, chân phải gấp lại là tư
thế tốt nhất cho cả quá trình mang thai.
Tư thế này giúp tim hoạt động dễ dàng hơn bởi nó giúp cho sức nặng
của thai nhi không đè lên các tĩnh mạch vận chuyển máu từ chân trở về tim, cũng như lưu thông máu
dễ dàng đến dạ còn, bào thai và thận. Tư thế này còn giúp bé cử động tốt hơn, giảm sưng ở mắt cá
chân và tay ở mẹ.
- Nếu mẹ muốn nằm nghiêng, đặt một chiếc gối phía trước chân để gác
chân lên sẽ giúp mẹ có một tư thế nằm thoải mái.
- Nếu mẹ cảm thấy khó chịu khi nằm nghiêng, hãy nhét một chiếc gối
dưới lưng, lệch sang một bên để cơ thể hơi nghiêng, tạo với giường một góc khoảng 30 độ.
- Đặt một chiếc gối giữa hai chân để giữ khoảng cách giữa hai chân
sẽ giúp làm giảm áp lực lên các khớp của xương chậu.
2. Tư thế nằm theo giai
đoạn
Tư thế nằm cho ba tháng đầu thai kỳ
Ở ba tháng đầu thai kỳ, nằm nghiêng và có gối để đỡ áp lực là tư
thế nằm tốt nhất cho bà bầu thời kỳ này
Nếu bạn có thói quen nằm sấp hoặc
ôm gối ngủ thì nên thay đổi ngay bây giờ, vì đây không phải là tư thế tốt cho thai nhi và cũng
không mang cho bạn một giấc ngủ ngon . Tuy nhiên ở ba tháng đầu này, bào thai còn nhỏ nên sự tác
động lên cơ thể của mẹ là không đáng kể, vì vậy các mẹ bầu có thể ngủ tùy ý với nhiều tư thế, nằm
ngửa hay nằm nghiêng đều được.
|
Ở ba tháng đầu thai kỳ, nằm nghiêng
và có gối để đỡ áp lực là tư thế nằm tốt nhất cho bà bầu thời kỳ này |
Tư thế nằm tốt cho ba tháng giữa thai
kỳ
Ở giai đoạn ba tháng giữa của thai kì, nếu nước ối quá nhiều hoặc
mang song thai, bà bầu nên nằm nghiêng. Tư thế ngủ này khiến bà bầu thoải mái hơn và không gây áp
lực lên bào thai như các tư thế nằm khác. Nếu bà bầu cảm thấy phần chân nặng nề, có thể nằm ngửa và
kê chân lên gối mềm.
Tư thế nằm cho ba tháng cuối thai kỳ
Giai đoạn cuối có ảnh hưởng lớn tới an toàn của thai nhi, nên bà
bầu càng phải chú ý. Trong giai đoạn này, tử cung thường xoay về phía bên phải, nếu bà bầu nằm
nghiêng phải sẽ càng làm tăng áp lực lên các động mạch và vùng xương chậu ảnh hưởng tới quá trình
lưu thông máu và hạn chế cung cấp dưỡng chất cho thai nhi, vì vậy các mẹ bầu nên nằm nghiêng trái
để thai nhi được khỏe mạnh.
Nếu hai chân bị phù to hoặc các tĩnh mạch ở chân căng lên, bà bầu
có thể kê cao chân một chút sẽ giúp máu lưu thông, giảm phù nề.
Thông thường tư thế nằm phải đảm bảo yêu cầu là thoải mái cho mẹ và
an toàn cho bé. Do đó, nếu bạn thấy nằm ngửa thoải mái thì bạn vẫn có thể nằm ngửa nhưng nên đổi tư
thế thường xuyên. Thực ra, rất nhiều bà bầu khi thai nhi đã to nhất định thì họ rất khó nằm ngửa vì
nó tác động lên các động mạch và xương vùng chậu.
|
Thông thường tư thế nằm phải đảm bảo
yêu cầu là thoải mái cho mẹ và an toàn cho bé. |
3. Tư thế nằm bà bầu cần
tránh
Tránh nằm ngửa khi mang thai
- Ở 3 tháng giữa của thai kỳ, thai phụ không nên nằm ngửa vì tư thế
nằm này sẽ làm tăng áp lực xuống phía sau của tử cung, làm giảm lượng máu dồn đến động mạnh chủ. Do
đó, tử cung sẽ bị thiếu máu gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng và sự phát
triển của bào thai trong bụng.
- Mẹ cũng nên lưu ý đến loại đệm nằm. Cần lựa chọn loại đệm cứng
(bông ép) sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ vào ban đêm, không ảnh hưởng đến cổ, lưng…, mẹ sẽ
cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi thức dậy.
- Nếu các biện pháp trên không có tác dụng, mẹ có thể thử tư thế
nửa nằm, nửa ngồi (nằm nhiều hơn ngồi để tránh mỏi lưng và mông).
Tư thế này giúp giảm áp lực đè lên bụng và tim hơn so với tư thế
nằm ngửa.
Không nên nằm sấp hoặc gục xuống bàn
Khi nằm sấp khiến chức năng hô hấp của phổi sẽ bị giảm, cơ thể sẽ
thiếu oxy và cơ chế thải carbon dioxide cũng bị cản trở gây áp lực cho em bé trong bụng, từ đó dẫn
đến tình trạng trẻ bị thiếu oxy.
Vì vậy các mẹ bầu làm văn phòng cần hết sức lưu ý, hãy tìm cho mình
một chiếc gối đặt sau ghế để có thể ngả lưng mỗi khi mệt mỏi.
Theo PV - Em đẹp/ Khỏe và Đẹp