Tuyệt chiêu ghi điểm với nhà chồng ngày Tết cho chị em

Ngày Tết đang gần tới, chắc hẳn các chị em đang băn khoăn làm thế nào để để ghi điểm với nhà chồng trong những ngày Tết phải không? Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn các bí quyết giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà chồng.

0
  • 1

    Đừng nói lương thật của mình

    Tuyệt chiêu đầu tiên đó là bạn đừng bao giờ khai thật về lương, các khoản thu nhập khác cũng như thưởng Tết. Bố mẹ chồng có thể nghĩa là nếu bạn có 10 thì cũng nên biếu bố mẹ 3, 4 phần. Nếu không biếu bố mẹ được nhiều thì có thể bị dèm pha, chẳng ai hiểu rằng, bạn có rất nhiều khoản phải dùng đến tiền.
     
    Đừng bao giờ khai thật về lương và các khoản thu nhập cũng như thưởng Tết
     
    Đặc biệt là trong những ngày Tết, số tiền bạn phải dùng đến là rất lớn, cầm tiền như cầm cát tuột lúc nào không hay. Chính vì thế mà bạn không nên công khai lương thưởng của mình để đề phòng trường hợp mẹ chồng có đòi hỏi quá mức thì bạn vẫn còn một khoản để dành. Lưu ý là nếu bạn đã giấu mẹ chồng thì cũng cần giấu luôn chồng nhé.
  • 2

    Áp dụng công thức 4-3-2-1

    Khi mua sắm cũng như chi tiêu cho ngày Tết, bạn nên áp dụng triệt để công thức 4-3-2-1. Theo đó thì bạn không nên tiêu hết sạch tiền thưởng Tết mà còn phải để ra một khoản để tiêu sau Tết nữa, hãy chia nhỏ số tiền thưởng Tết thành 10 phần, trong đó, 4 phần dành để phòng thân, 3 phần dùng để mua sắm Tết cho gia đình, 2 phần để biếu ông bà nội ngoại và 1 phần còn lại cũng dành để biếu ông bà ngoại. Lưu ý là bạn cần giữ bí mật, không để chồng và mẹ chồng biết được.
     
    Lòng dạ phụ nữ vốn không quảng đại như đàn ông nên nếu biết được con dâu lén đem tiền đi biếu bên ngoại thì mẹ chồng sẽ cảm thấy không vui. Vì thế mà, trước mặt mẹ chồng, bạn hãy đặt gia đình chồng ở vị trí cao hơn.
  • 3

    Đừng tạo tiền lệ

    Nhiều người khi ăn Tết ở gia đình chồng lần đầu tiên thường có tâm lý là cái Tết đầu tiên phải lo cho thật tươm tất, mua sắm thật nhiều để lấy lòng gia đình chồng. Khi đó, có thể bạn sẽ ghi được điểm cao trong mắt bên chồng nhưng lại gây áp lực cho chính bản thân bạn trong Tết năm sau bởi tâm lý của mọi người thường cho rằng Tết năm sau phải to hơn năm ngoái, nếu Tết này, bạn biếu nhà chồng 10 triệu thì Tết năm tới, bạn sẽ phải biếu 15, 20 triệu. Chính vì thế, đừng bao giờ đặt xuất phát điểm quá cao mà hãy bắt đầu từ mức thấp thôi, mỗi năm sau, hãy đưa nhiều hơn một chút cũng khiến bố mẹ chồng cảm thấy vui rồi. 

  • 4

    Luôn hỏi ý kiến mẹ chồng

    Cho dù bạn có là người chi tiền ra để sắm Tết thì tại nhà chồng, bạn hãy coi mẹ chồng là nữ chúa, còn bạn chỉ là nữ phụ mà thôi. Mọi việc mua bán trong nhà tốt nhất nên tham khảo ý kiến mẹ chồng chứ không nên tự mình mua sắm theo ý thích hoặc có ý định vượt mặt mẹ chồng. Chắc chắn bà sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng khi vừa được con dâu biếu tiền sắm Tết mà vẫn tỏ lòng thành kính với mình.
  • 5

    Đừng quên "nịnh" mẹ chồng

    Dù ở ngoài xã hội, bạn có tài giỏi đến mấy, khôn ngoan đến mấy thì khi ở nhà bố mẹ chồng, thay vì tỏ ra khôn khéo, hãy luôn đề cao tinh thần học hỏi. Đừng cố ghi điểm trong mắt mẹ chồng bằng cách khoe mình tài giỏi, làm được mọi thứ vì rất dễ bị giao cho cả đống việc để làm, mà nếu làm không tốt còn bị mắng thêm.

    Bạn có thể khéo léo khen các món ăn mẹ chồng nấu và nhờ mẹ chồng dạy mình cách làm các món đó. Chú ý là không nên khen một cách quá lộ liễu vì mẹ chồng sẽ nghĩ bạn không hề thật lòng. 

  • 6

    Ăn Tết ở đâu?

    Nhiều chị em cho rằng, để tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ đẻ thì cả 3 ngày Tết đều ăn cơm ở nhà ngoại. Tuy nhiên, nếu muốn báo hiếu cha mẹ để thì bạn vẫn còn 362 ngày còn lại trong năm nữa mà. Vì thế mà, 30 Tết và mồng 1 Tết, bạn nên ở nhà chồng để dọn dẹp, đón khách cho bố mẹ chồng hài lòng. Nếu muốn về nhà ngoại thì hãy xin phép trước chứ đừng tuyên bố đột ngột. 
  • 7

    Tiếp khách cùng bố mẹ chồng

    Tết là dịp họ hàng và bạn bè của bố mẹ đến chúc tụng. Khi có khách đến nhà chúc Tết, bạn cũng hãy niềm nở cùng bố mẹ chồng đón khách. Hãy cố ghi điểm với họ hàng bằng cáchchuẩn bị đồ nhắm thật chu đáo. Bên cạnh đó, trước mặt khách, dù có không hài lòng thì cũng cần tỏ ra vâng lời mẹ chồng và chịu khó tâng bốc mẹ chồng với mẹ người. Làm như vậy, bạn sẽ được đánh giá là người con dâu ngoan ngoãn, biết điều.
     
     
    Thay vì tỏ ra khôn khéo hãy tỏ ra có tinh thần học hỏi. Đừng lấy điểm mẹ chồng bằng cách khoe là con tài giỏi làm được mọi thứ 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]