TV CRT sẽ 'sống tốt' ít nhất 5 năm nữa

Sứ mệnh lịch sử của loại TV sử dụng công nghệ bóng đèn hình tại thị trường Việt Nam sẽ kết thúc trong vòng ít nhất là 5 năm tới. Hiện tại, tầm màn hình CRT 21 inch vẫn có doanh số bán cao nhất.

15.6

TV CRT vẫn là sự lựa chọn của nhiều người Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Thời gian gần đây, thị trường TV Việt Nam liên tục bị khuấy đảo bởi những đợt giảm giá ồ ạt của các nhãn hàng TV tinh thể lỏng (TV LCD). Thậm chí, tiệm cận dưới về giá của TV LCD đã gần tiếp xúc với tiệm cận trên của TV bóng đèn hình (TV CRT) truyền thống. Điều đó đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của loại TV sử dụng công nghệ bắn tia cathode, khi mà lợi thế về giá thành đã dần bị xóa bỏ, trong khi những thua thiệt về trọng lượng và ngoại hình là không thể san bằng.

Theo ông Nguyễn Khắc Trường, Giám đốc kinh doanh mặt hàng TV của Công ty Điện tử LG Electronics Việt Nam, ít nhất thì trong vòng 5 năm tới, TV sử dụng công nghệ bóng đèn hình vẫn là loại TV chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Cùng chung nhận định trên là một chuyên gia về mảng TV của Công ty Điện tử Samsung Vina, nhưng ông này còn nhận định thêm, đà tăng trưởng bình quân 10% một năm của thị trường TV CRT Việt Nam sẽ chỉ tiếp diễn đến hết năm 2009. Từ năm 2010 trở đi, thị phần của TV CRT sẽ từng bước bị thu hẹp và đi dần đến chỗ diệt vong.

Từ năm 2010, thị phần TV CRT sẽ từng bước bị thu hẹp. Ảnh: Hoàng Hà.

Sở dĩ có những nhận định trên là bởi, trong một vài năm sắp tới, TV bóng đèn hình truyền thống vẫn là loại TV lý tưởng nhất đối với những công nghệ truyền hình phổ biến tại Việt Nam. Hiện nay, công nghệ truyền hình màu analog và truyền hình kỹ thuật số mà các đài phát trong nước đang sử dụng chỉ cho chất lượng hình ảnh cao nhất trên những chiếc TV có tỷ lệ khung hình 4:3 và độ phân giải thường (SDTV), từ 300 đến 480 dòng quét, tương đương khoảng 0,3 Megapixel. Trong khi đó, những loại TV sử dụng công nghệ mới như LCD hay Plasma đều được sản xuất theo tỷ lệ khung hình 16:9, và đều có độ phân giải ít nhất là 720 dòng quét, tương thích với những tín hiệu truyền hình độ nét cao (HDTV).

Không những vậy, trong một chừng mực nào đó, giá cả hiện thời của TV LCD dù đã giảm khá nhiều nhưng vẫn chưa phù hợp với một bộ phận lớn người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là người dân ở các khu vực nông thôn và những người có thu nhập thấp. Đó là một trong những lý do khiến doanh số TV CRT vẫn tăng trưởng khá đều đặn trong năm nay. Trong 3 quý đầu năm, đã có gần 1,5 triệu chiếc TV CRT được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, trong khi chỉ có gần 70.000 chiếc TV LCD, TV Plasma và TV máy chiếu được bán ra trong cùng khoảng thời gian.

21 inch là tầm màn hình bán chạy nhất, do phù hợp với không gian bài trí của nhiều gia đình Việt. Ảnh: LGEVN.

Hiện tại, tầm màn hình 21 inch vẫn được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất, khi chiếm tới khoảng 70% thị phần TV CRT, nhờ kích thước và giá tiền hợp lý với những gia đình nhỏ. Xếp tiếp theo là những chiếc TV 29 inch, với hơn 10% và 25 inch, 5%. Tuy nhiên, hiện các hãng TV lớn chỉ chủ yếu tập trung sản xuất hai tầm màn hình thu hút được nhiều khách hàng nhất là 21" và 29".

Các chuyên gia dự báo, chính những model 21" sẽ lãnh trách nhiệm kéo dài sự sống cho đế chế CRT. Chừng nào những chiếc TV 21" bị khai tử thì sứ mệnh lịch sử của TV CRT cũng sẽ chính thức hoàn thành. Tính đến nay, công nghệ hiển thị bằng bóng đèn hình đã có tuổi thọ lên tới gần 70 năm (xuất hiện từ năm 1939).

Anh Linh

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]