Ung thư phổi ở đàn ông và đàn bà khác nhau thế nào?

(Kiến Thức) - Có những khác biệt vô cùng lớn trong quá trình phát triển ung thư phổi cũng như hiệu quả điều trị giữa đàn ông và phụ nữ.

15.5977
 Khi nói đến bệnh ung thư phổiđàn ôngđàn bà, người ta thường nói: "Đàn ông như ở trên sao Hỏa, đàn bà như trên sao Kim". Những khác biệt này rất đáng để ghi nhận, qua đó có phương thức điều trị phù hợp.

 Theo số liệu về bệnh ung thư phổi ở Mỹ, tuy số lượng nam giới bị bệnh này rất nhiều, nhưng ung thư phổi lại là bệnh ung thư khiến phụ nữ chết nhiều nhất, hơn cả ung thư vú. Hiện tại, số lượng phụ nữ bị ung thư phổi đang gần bằng đàn ông.
 Không giống đàn ông, phần lớn phụ nữ bị ung thư phổi không phải là người hút thuốc và chỉ có 20% phụ nữ chết vì ung thư phổi là người nghiện thuốc.

 Độ tuổi bệnh nhân ung thư phổi là nữ trẻ hơn bệnh nhân ung thư phổi là nam tới 2 tuổi.

 Phụ nữ nhạy cảm với các chất gây ung thư trong thuốc lá hơn nam giới và họ có thể bị ung thư phổi chỉ sau vài năm hút thuốc.

 Phụ nữ không hút thuốc dễ bị ung thư phổi hơn so với nam giới không hút thuốc.

 Phụ nữ thường có phản ứng tốt với các phương pháp hóa trị chữa ung thư phổi hơn là đàn ông. 

  Phụ nữ bị ung thư phổi ở mọi giai đoạn có xu hướng sống sót cao hơn nam giới.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]