Van Gaal cần làm gì để M.U vươn tới đỉnh cao?

(Dân Việt) Thời gian qua, M.U đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao nhưng lối chơi của Quỷ đỏ vẫn còn tồn tại khá nhiều điểm yếu. Vậy HLV Louis Van Gaal cần phải làm gì để đội chủ sân Old Trafford trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2015?

0
Sau 10 trận bất bại liên tiếp (7 thắng, 3 hòa), M.U hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier khi có 37 điểm sau 20 trận, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm. Thế nhưng, nếu muốn giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại mạnh mẽ hơn, HLV Van Gaal cần phải gấp rút tiến hành 5 công việc sau.

1. Đặt niềm tin vào Falcao

  Radamel Falcao.

Sau khi bình phục chấn thương, Radamel Falcao đang dần tìm lại được cảm giác ghi bàn. Ở trận đấu đầu năm của M.U trước Stoke, chính anh là người tỏa sáng đúng lúc để mang về 1 điểm quý giá cho nửa đỏ thành Manchester. Đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo người Colombia cho đội bóng sau 12 lần ra sân.

Trong khi Robin van Persie đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, James Wilson còn non nớt kinh nghiệm, Wayne Rooney được kéo được kéo về đá ở vai trò tiền vệ trung tâm, HLV Van Gaal nên lựa chọn Falcao đã chính thường thay vì cất anh trên ghế dự bị. Nếu được ra sân thường xuyên, chắc chắn tiền đạo 28 tuổi sẽ lấy lại được phong độ tốt nhất giống như khi anh còn khoác áo Porto, Atletico Madrid hay Monaco.

2. Củng cố hàng thủ

  Hàng thủ M.U luôn thi đấu thiếu chắc chắn ở mùa này.

Mùa giải này, HLV Van Gaal luôn phải đau đầu với hàng thủ của M.U. Nguyên nhân do các trụ cột như Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Rafael, Jonny Evans thường xuyên bị chấn thương chưa thể đạt được phong độ tốt nhất. Trong khi đó, Tyler Blackett, Patrick McNair còn thiếu kinh nghiệm. 

Điều đó luôn khiến khung thành của thủ môn David De Gea bị đặt trong tình trạng báo động. Nếu không có sự xuất sắc của tuyển thủ Tây Ban Nha, chắc chắn M.U sẽ không thể có được vị trí thứ 3 như hiện nay. Vì vậy, Van Gaal cần gấp rút bổ sung thêm một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm gia cố sức mạnh cho hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford.

3. Sớm chiêu mộ Kevin Strootman 


  Strootman đang được xem là "lời giải" cho bài toán nhân sự nơi tuyến giữa M.U.

Mùa giải này, Anderson và Darren Fletcher tiếp tục thi đấu mờ nhạt, Daley Blind cùng Marouane Fellaini đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Trong khi đó, Ander Herrera chưa đáp ứng được sự kì vọng. Vì vậy, tuyến giữa luôn được xem là 1 trong những điểm yếu nhất của M.U.

Trong bối cảnh đó, HLV Van Gaal cần phải nhanh chóng bổ sung thêm một tiền vệ phòng ngự tầm cỡ như Kevin Strootman ngay trong tháng Giêng nay nhằm cải thiện khả năng đánh chặn từ xa cho M.U. 

4. Gia hạn hợp đồng với thủ thành De Gea

  Thủ môn De Gea.

Mấy năm gần đây, David De Gea luôn là sự lựa chọn số 1 nơi khung gỗ của M.U. Với những phản xạ xuất thần cùng khả năng xử lý bóng bằng hai chân và chuyền dài tốt, thủ môn người Tây Ban Nha chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự Red Devils.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của De Gea, Real Madrid đã không ít lần bày tỏ tham vọng đưa người gác đền 24 tuổi về sân Bernabeu để thay thế Iker Casillas. Hợp đồng hiện tại giữa De Gea với M.U chỉ còn thời hạn tới tháng 6.2016. Bởi vậy, HLV Van Gaal và các quan chức đội bóng nên nhanh chóng thảo ngay 1 bản hợp đồng dài hạn nhằm trói chân thủ thành số 1 của mình.

5. Giảm bớt thời gian luyện tập cho các học trò

  Mata và các đồng đội thường phải tập luyện rất nặng dưới thời Van Gaal.

Mùa giải năm nay, M.U đang phải hứng chịu “cơn bão” chấn thương nghiêm trọng bậc nhất trong lịch sử của đội bóng. Chấn thương mà Ashley Young gặp phải trong trận hòa 1-1 với Stoke City chính là ca chấn thương thứ 52 của đội bóng áo đó ở mùa giải này. 

Từ trước đến nay, HLV Van Gaal luôn rất nghiêm khắc trong việc tập luyện. Thế nhưng, ở những giải đấu khắc nghiệt và thi đấu với mật độ dày đặc như Premier League, điều này đã khiến cho các cầu thủ bị quá tải trong việc dùng sức và liên tiếp bị chấn thương. 

Vì vậy, chiến lược gia Hà Lan cần phải điều chỉnh lại giáo án để hạn chế tối đa việc các học trò của ông bị vắt kiệt sức trong tập luyện dẫn tới những chấn thương không đáng có khi thi đấu.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]