"Vũ điệu đam mê": Các thí sinh thể hiện tài năng với những ca khúc nổi tiếng

Cả 2 nhóm mạnh "OH" và "Trò chơi bắt đầu" đều không làm hài lòng bộ tứ quyền lực

15.5836
Sau chủ đề Freestyle – Biến hóa cùng đạo cụ trong 2 liveshow trước, tuần này chương trình Got to dance – Vũ điệu đam mê diễn ra lúc 21g20 ngày 16/11/2013, đã tiếp tục thử thách thí sinh với với một chủ đề khó nhưng nhiều thú vị là Top Hits. Các nhóm/thí sinh phải phải lên ý tưởng và thực hiện bài nhảy của mình trên nền của một ca khúc hit đã từng được vinh danh trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế.
 
Nhóm OH -Trò chơi bắt đầu.
 
Trong đêm thi tuần này, nhóm OH đã kể tiếp câu chuyện về một gương mặt khác của người phụ nữ, những sự đố kị, ghen tị, tranh giành…bằng những động tác đầy quyến rũ trên nền nhạc của ca khúc kinh điển Burlesque. Nhóm Trò Chơi Bắt Đầu, nhóm này lại hóa thành những đứa trẻ với câu chuyện trẻ thơ trong sáng cùng vũ đạo sôi động. Tuy nhiên, cả 2 nhóm đều được đánh giá nhóm mạnh trong các tuần thi trước, nhưng đêm qua phần thi của OH và Trò chơi bắt đầu đều gây thất vọng đối với bộ tứ quyền lực.
 
 
 Giám khảo Trần Ly Ly: Mặc dù tất cả khán giả vỗ tay rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng về nhóm OH, vì các bạn lẽ ra phải tốt hơn rất nhiều. Tất cả những phần nhịp, phách, các bạn lưa chọn một kiểu khác nên đó là một thử thách với các bạn. Tất cả những điểm trắc, những độ nhấn, sự sắc sảo, tôi chưa nhìn thấy. Tất cả những điểm trắc, những độ nhấn, sự sắc sảo, tôi chưa nhìn thấy. Mặc dù tôi vẫn khen các bạn dựng bài vẫn luôn luôn hấp dẫn và các bạn rất thông minh về phần dựng bài, nhưng về chất lượng đây không phải là cái tôi chờ đợi. Còn về nhóm Trò Chơi Bắt Đầu, lần trước các bạn đã làm một bài quá tốt, nên đây là thử thách lần thứ hai của các bạn và các bạn làm đối lập lại, nhưng bản thân bài này không làm tôi cảm thấy có cảm xúc, chưa đủ để tôi có cảm xúc. Các lượng động tác quá đơn giản và lặp đi lặp lại.Tôi chưa hài lòng vì cả hai đội.
 
 
Giám khảo Hồ Ngọc Hà: Theo Hà nghĩ, cả hai nhóm đều có quá ít thời gian để tập, vì chúng ta vừa mới thi tuần trước. vào thế mạnh của mình để một lần nữa chinh phục khán giả. Hôm nay, thực sự Hà cũng hơi tiếc cho nhóm OH vì các bạn đã chọn một bài nhảy tiết tấu quá nhanh, Hà đã từng nhảy bài này cũng ở trong một chương trình nhảy, Hà cảm thấy mình quá dại khi chọn bài này vì tất cả những tiết tấu đều không ngưng nghỉ, chính vì thế, lần đầu tiên Hà thấy nhóm OH không có được sự đồng đều, dù trước đây khi lên sân khấu các bạn đều tràn đầy năng lượng, chinh phục tất cả khán giả vì những bước nhảy đồng đều của các bạn. Vì vậy, hôm nay, khi nhìn thấy những động tác các bạn làm chưa tới nên cực kỳ tiếc cho các bạn. Còn về nhóm Trò Chơi Bắt Đầu, các bạn lựa chọn là những cậu bé còn nhỏ nên thường khi còn nhỏ chỉ làm cho vui chứ chắc chắn chưa thể nào làm khó được.
 

Nhóm 3 thiên thần- Những chú hề nổi loạn.

 Phần tranh tài của nhóm 3 Thiên Thần và nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đã khiến những khán giả có mặt tại trường quay không khỏi ngạc nhiên với bài thi của họ. Nhóm 3 Thiên Thần tạo đầy bất ngờ với câu chuyện một nữ cảnh sát và 2 chàng tội phạm. Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn thể hiện với câu chuyện những con Sói và người thợ săn.
 
 
Giám khảo Alfredo Torres: Tôi xin bắt đầu với nhóm nhỏ. Lần trước tôi thấy các bạn nhảy mạnh mẽ hơn, chính xác hơn. Với hình tượng của Michel Jackson thì về nhịp điệu không được chính xác cho lắm, dù vậy tôi rất có cảm tình với các bạn, rất nhiều cố gắng. Bạn 6 tuổi, tôi rất ấn tượng với bạn. Bạn nhỏ tuổi, rất kinh khủng, tôi rất thán phục bạn. Nhưng tôi muốn nhìn thấy các bạn tiến bộ hơn, các bạn phải tỏ ra nguy hiểm hơn và cần phải làm điều tích cực hơn.
 
 
Giám khảo Hồ Ngọc Hà: Thực sự khi các bạn biểu diễn, Hà vẫn nhớ tới clip hai đội luyện tập, chính clip đó đã cho Hà có thiện cảm với các bạn và kể cả nhóm Ba Thiên Thần. Vì các bạn đã cho chúng tôi thấy các bạn khi lên đây, không còn nghĩ tới thăng thua nữa. Đầu tiên các bạn cũng muốn được khán giả yêu mến bằng chính tài năng của mình và điều thứ hai, các bạn cho chúng tôi thấy được tinh thần của các vũ công khi lên sân khấu chỉ cần muốn được nhảy mà thôi. Chắc có lẽ cả hai đội Hà rất yêu và quý khi xem clip vừa rồi nên hơi cảm tính một chút, sao vàng cho cả hai đội.
 
Nhóm Bí mật gã hề- S.I.N.E
 
 Hai nhóm không chỉ biểu diễn với những ý tưởng độc đáo mà còn sử dụng nhiều các kỹ thuật khó. Gíam khảo Alfredo cho rằng, 2 nhóm này đã đạt “trình độ của các nhóm nhảy quốc tế”.
 
 
Giám khảo Trần Ly Ly: Quả thật hôm nay, các bạn Ba Thiên Thần làm không tốt. Làm không tốt vì không nhảy, trong một bài nhảy mà không có nhảy. Cả hai đội đều tập trung quá nhiều về ý tưởng và chơi ý tưởng ấy bằng cách diễn xuất chứ không bằng cách nhảy mà đây là một chương trình nhảy nên cả hai đội đều đang thất bại, vì các bạn đều không tập trung vào những cái chính. Tất cả những phần đầu tiên của Michel Jackson không vào nhạc, không vào động tác, không ra tính cách của Michel Jackson nên nó đã bị ra khỏi phần âm nhạc ngay từ đầu, các con đã bị mất cảm xúc.
 
 
Giám khảo Dumbo: Hai nhóm này là hai nhóm Dumbo thích nhất, vì các bạn nhảy rất đều. Khi lên sân khấu phải đồng đều với nhau, và các bạn đã cho thấy được điều đó.
 
Nhóm Bằng Linh- Tô Lâm
 
 Nếu như Bằng Linh chọn cho mình phong cách trữ tình, sâu lắng với câu chuyện tình đau khổ thì Tô Lâm lại đầy mạnh mẽ, dữ dội khi hóa thân thành bà Hoàng Tây Ban Nha và chuyện tình tay ba.
 
 
Giám khảo Alfredo Torres: Tôi xin bắt đầu với nhóm Bằng Linh. Rumba là một điệu nhạc cho tình yêu, các bạn đã làm rất tốt điều đó. Tôi rất thích, câu chuyện rất hay. Nhưng tôi nghĩ bạn nên thêm chút sự uyển chuyển. Tôi thấy bài nhảy của các bạn rất ra chất Rumba. Tôi rất thích, nhất là câu chuyện của các bạn. 100% tôi thích bài nhảy của các bạn. Về Tô Lâm, tôi thích phần đầu của bạn hơn phần cuối, hai bạn nhảy Bungari rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ năng lực của bạn có ở khắp nơi. Tôi nghĩ bạn tràn đầy năng lượng nhưng nên kiểm soát năng lượng ấy tốt hơn.
 
 
 Giám khảo Trần Ly Ly: Về Bằng Linh, tôi nghĩ các bạn đã thể hiện bài nhảy là múa kết hợp với đương đại khá tốt. Về phần âm nhạc, các bạn đã sử dụng triệt để, tôi nghĩ là tương đối triệt để. Trong tất cả những phần về kỹ thuật các bạn đã thể hiện một cách tương đối tốt. thể hiện rất tốt về kỹ năng. Về Tô Lâm, tôi không biết nói sao, Tô Lâm luôn là người thông minh, tính giải trí của bạn rất cao, nhất là ở phần cuối cùng bởi tôi nghĩ là tại sao Tô Lâm nhảy mà cuối cùng Tô Lâm không nhảy, Tô Lâm để cho 16 nhịp nhạc ấy các cô gái nhảy. Tô Lâm biến đi đâu, tôi đang định trừ điểm thì Tô Lâm lại hiện ra ở đây.
 
Nhóm Hệ mặt trời- Toàn Trung, Tùng Phương.
 
Tạo hình ấn tượng, nội dung độc đáo và kỹ thuật điêu luyện, cả 2 nhóm đã cống hiến những phần thi thuyết phục nhất.
 
 
Giám khảo Alfredo Torres: Với Toàn Trung và Tùng Phương, từ đầu chương trình đến giờ, tiết mục của các bạn là tiết mục tuyệt vời nhất. Tôi không hiểu các bạn làm gì nữa nhưng nói tóm lại là tuyệt vời. Còn đội thứ hai, tôi nghĩ ý tưởng của các bạn tốt, nếu tôi quên Toàn Trung và Tùng Phương đi thì tôi sẽ cho các bạn điểm rất cao. Nói chung, hôm nay Toàn Trung và Tùng Phương tuyệt vời, Hệ Mặt Trời cũng rất tuyệt vời.
 
Minh Di
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]