Xôi kẹp khoai lang tím lạ miệng mà ngon

Với cách làm đơn giản đến không ngờ, bạn sẽ có món xôi kẹp khoai lang tím thơm ngon, đẹp mắt cho bữa sáng.

15.6033

Nguyên liệu:

- 100g gạo nếp

- 50g khoai lang tím

- Vừng trắng

Cách làm:

Bước 1: Gạo đãi sạch, ngâm trong nước 4 tiếng.

Bước 2: Xả nước ngâm gạo, sau đó cho gạo vào hấp trong nồi nước đang sôi 15 phút.

Bước 3: Khoai lang tím gọt vỏ. Nạo sợi rồi cho vào nồi hấp 10 phút.

Bước 4: Khoai hấp chín, dùng thìa nghiền nhuyễn. Trộn với vừng trắng.

Bước 5: Khi xôi chín, cho ½ chỗ xôi  vào một chiếc hộp sau đó dùng thìa nén chặt xôi xuống.

Xúc khoai lang tím nghiền phủ kín mặt xôi. Lại dùng thìa nén xuống.

Cuối cùng phủ nốt chô xôi còn lại lên trên và dùng thìa nén chặt.

Để nguội một chút rồi cắt xôi kẹp khoai lang tím thưởng thức nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món xôi kẹp khoai lang tím!

Với cá ngừ đóng hộp, bạn có thể biến tấu thành món cơm cuộn vô cùng thơm ngon lại dễ làm.
Thưởng thức món cháo trứng vịt bắc thảo thơm ngon, lạ miệng vào bữa sáng thật tuyệt!
Thưởng thức món mì Ý sốt tôm thơm ngon này đảm bảo cả nhà sẽ thích.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]