Đây là những chương trình trọng tâm của VEF trong nỗ lực tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục và văn hóa.

Các nghiên cứu sinh lần này sẽ đào tạo tập trung vào các ngành về khoa học, công nghệ, kỹ thuật như khoa học sinh học và y sinh; khoa học máy tính; dịch tễ học; khoa học và công nghệ thực phẩm; lâm nghiệp; hàng không vũ trụ, hóa học, xây dựng và môi trường; kỹ thuật vật liệu…

Các nghiên cứu sinh đang trao đổi, tìm hiểu về môi trường tại Đa Phước.

Đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho chuyến đi, VEF tổ chức Chương trình định hướng trước khi lên đường diễn ra tại Đà Lạt và TP.HCM cho các nghiên cứu sinh. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với các nghiên cứu sinh nhằm trang bị kiến thức thực tế, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình trước khi lên đường sang Mỹ. Tại TP.HCM, 49 nghiên cứu sinh đã có một ngày tham quan, tìm hiểu, trò chuyện với các chuyên gia người Mỹ của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (Bình Chánh).

NM


Video đang được xem nhiều