7 cách dùng di động giảm nguy cơ mắc ung thư

(ĐSPL) - Dù chưa khẳng định chính thức nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tổn thương tế bào gây ra bởi sóng điện từ của điện thoại có thể dẫn đến ung thư. Vì vậy, bạn nên cẩn trong khi dùng điện thoại để tránh bị ung thư.

0

Điện thoại di động sẽ phát ra sóng điện từ khi kết nối với vệ tinh cho phép chúng ta giao tiếp. Chúng hoạt động chủ yếu bằng cách kết nối với các vệ tinh qua sóng radio hoặc điện từ trường. Các sóng này có thể gây hại cho các tế bào của cơ thể sau khi tiếp xúc kéo dài. 

Điện thoại di động luôn được sử dụng gần tai vì vậy mà não là bộ phận có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể.

Điện thoại di động còn được mang theo trong túi, có thể gây hại cho vùng bụng dưới và cơ quan sinh sản ở cả nam giới và phụ nữ. Tổn thương tế bào gây ra bởi sóng điện từ đôi khi có thể dẫn đến ung thư. Dưới đây là 7 điều bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ ung thư do sử dụng điện thoại di động.

1. Tập thói quen nhắn tin nhiều hơn gọi điện

Luôn luôn ưu tiên cho nhắn tin, vì khi gọi điện sóng điện từ sẽ tác động nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến bộ não của bạn.

Phóng to

Chỉ trong trường hợp bạn cần phải thảo luận về một vấn đề gì đó cực kỳ quan trọng hoặc công phu hay trong trường hợp khẩn cấp khi không có thời gian để gửi một tin nhắn thì hãy gọi điện thoại. 

Nếu gọi điện để thông báo một điều gì đó không quan trọng hay không gấp gáp thì bạn hãy trò chuyện qua nhắn tin để không gây hại cho cơ thể.

2. Tránh sử dụng điện thoại khi pin yếu

Khi điện thoại của bạn có tín hiệu yếu pin hoặc hạn chế truy cập mạng, lúc này điện thoại di động sẽ liên tục quét các mạng có sẵn để kết nối với nó. Điều này làm chiếc điện thoại phát ra sóng nhiều hơn bình thường, đồng nghĩa với việc bạn có nguy cơ bị ảnh hưởng cao hơn.

Điều đó cũng xảy ra khi bạn đang di chuyển ở tốc độ cao trên xe, để thực hiện được cuộc gọi thì điện thoại di động của bạn nên cố gắng kết nối với một ăng-ten để có thể duy trì cuộc gọi. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng điện thoại di động nhiều khi đang ngồi trong một chiếc xe hơi, xe buýt hoặc khi tín hiệu pin yếu.

3. Để điện thoại ra xa cơ thể

Không để điện thoại gần cơ thể của bạn như dưới gối hoặc trên bàn cạnh giường ngủ vào ban đêm. Bạn đang tiếp xúc với các tín hiệu phát ra từ điện thoại di động liên tục và trong một thời gian dài hơn vào ban đêm trong khi bạn đang ngủ.

Bạn nên để điện thoại ở một nơi xa giường ngủ hoặc tắt máy, để ở chế độ máy bay để vô hiệu hóa kết nối của điện thoại trong khi vẫn giữ các chức năng khác ẩn như máy nghe nhạc, trò chơi sẵn có và đồng hồ báo thức hoạt động mà không phát ra bất cứ loại sóng nào có hại.

4.Hạn chế tiếp xúc trong khi mang điện thoại

Tất nhiên, bạn vẫn phải mang điện thoại và sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, bạn nên để điện thoại trong túi xách hoặc ví thay vì để điện thoại trong túi quần, túi áo.

Phóng to

Đôi khi điều này có thể không khả thi, vì vậy, khi bạn đặt điện thoại trong túi thì hãy đảm bảo rằng mặt trước điện thoại là bàn phím sẽ quay về phía cơ thể của bạn, còn mặt sau của điện thoại di động hướng ra phía bên ngoài. Việc làm này khiến sóng điện từ truyền đi bên ngoài và di chuyển ra khỏi cơ thể bạn để kết nối với thiết bị và hạn chế ảnh hưởng tới bạn hơn.

5. Sử dụng tai nghe và loa điện thoại

Luôn luôn cố gắng sử dụng các thiết bị như tai nghe và loa điện thoại bất cứ khi nào có thể bởi vì điều này không cho phép các trường điện từ tiếp xúc gần với cơ thể của bạn, do đó hạn chế sự tiếp xúc có hại. Các thiết bị Bluetooth cũng không được khuyến khích vì cũng phát ra sóng điện từ có hại.

6. Chuyển bên khi nói chuyện trên điện thoại di động

Trong khi nói chuyện trên điện thoại di động, bạn nên chuyển tai nghe điện thoại liên tục để hạn chế việc tiếp xúc kéo dài một bên tai với điện thoại quá lâu, từ đó hạn chế tác động của nó. Ngoài ra, bạn nên chờ cho đến khi người ở phía bên kia đã nhấc điện thoại rồi mới đưa điện thoại lên trên tai.

7. Cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động

Điện từ của điện thoại di động vô cùng có hại cho trẻ em vì trẻ em có xương sọ mỏng hơn và bộ não của trẻ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, do đó dễ bị từ trường gây hại. Không cho trẻ sử dụng điện thoại di động, trừ trường hợp khẩn cấp. 

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh vẫn có thể cho trẻ sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn văn bản hay thực hiện các hoạt động khác như nghe nhạc và chơi trò chơi.

NGỌC ANH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]