7 mẹo giúp trẻ mở rộng vốn từ vựng

0

Đọc truyện cho trẻ nghe, nhắc đi nhắc lại các từ... là những cách rất hiệu quả giúp bé mau chóng gia tăng vốn từ vựng

Dưới đây là những cách cha mẹ giúp con trẻ mở rộng vốn từ trong các năm đầu đời:

1. Đọc truyện cho trẻ nghe

Một trong những cách tốt nhất để giúp trẻ tăng cường vốn từ vựng là đọc cho trẻ nghe từ những năm đầu đời. Đừng chỉ giới hạn việc đọc truyện vào trước giờ đi ngủ mà bạn hãy tranh thủ thời gian đọc truyện cho con vào những lúc rảnh rỗi trong ngày. Đồng thời, bạn nên khuyến khích trẻ tự đọc truyện khi chúng đã lớn và có thể tự đọc. Cách này sẽ giúp trẻ làm phong phú thêm kho từ ngữ của mình.

Ảnh: mywifequitherjob.com.

2. Đưa ra những định nghĩa đơn giản

Bạn có thể giúp con học thêm từ mới bằng cách đưa ra những định nghĩa đơn giản và dễ hiểu. Trẻ vẫn còn non nớt để hiểu được những khái niệm phức tạp, vì vậy, hãy chắc chắn là lời giải thích của bạn đơn giản để trẻ dễ tiếp thu. Nếu bạn đưa ra một định nghĩa máy móc và rắc rối sẽ khiến trẻ bị rối và chúng không học được từ mới. Bạn cũng nên đặt từ ngữ đó vào ngữ cảnh cụ thể, chẳng hạn “Con nhìn kìa, đây là người lái xe buýt. Hãy cùng chào người lái xe buýt nào”.

3. Thường xuyên nhắc lại từ mới cho trẻ

Trẻ sẽ nhớ từ mới sau khi được nghe đi nghe lại nhiều lần từ bạn (trừ những từ có nghĩa xấu bạn không muốn con học thì chúng lại học rất nhanh). Vì vậy, bạn hãy lưu ý sử dụng từ mới thường xuyên khi nói chuyện với trẻ. Ví dụ “Con hãy cất cái váy vào tủ quần áo. Con thích cái váy nào hơn, váy vàng hay váy đỏ?”.

4. Học từ mới theo chủ đề

Bạn cũng có thể giúp trẻ học từ mới bằng cách tổng hợp theo các nhóm từ cùng chủ đề. Cách này sẽ giúp trẻ học từ nhanh hơn bởi chúng có thể tạo mối liên kết logic giữa các từ với nhau. Những từ ngữ lẻ tẻ và ngẫu nhiên sẽ khó nhớ hơn. Ví dụ, bạn có thể dạy trẻ các từ về chủ đề biển như sau: “Có rất nhiều cát trên bờ biển. Chúng ta sẽ đi biển khi trời nắng đẹp. Con có thể chơi đùa trên bờ biển”.

5. Mang tính cá nhân

Đối với trẻ, chúng là trung tâm của thế giới, vì vậy, việc liên hệ các từ ngữ liên quan đến thế giới riêng của trẻ cũng rất hữu ích để giúp trẻ học từ mới. Bạn có thể trò chuyện với trẻ theo cách: “Mẹ con mình cùng chơi ôtô của con nhé? Ôtô màu đỏ của con đâu? Ôtô màu đỏ to hơn ôtô màu xanh”. Hoặc bạn có thể liên hệ tới bạn như: “Mẹ làm việc tại ngân hàng, con giữ tiền trong ngân hàng. Mẹ làm việc đếm tiền. Con có thể dùng tiền để đi mua sắm”…

6. Động từ chỉ hoạt động

Để trẻ ghi nhớ từ mới dễ dàng hơn, với các động từ chỉ hoạt động, bạn hãy cùng con thực hiện những động tác mô phỏng. Ví dụ, “Mẹ con mình cùng nhảy nhé? Con có thể nhảy cao hơn mẹ không?”. Hoặc “Hôm nay mẹ con mình sẽ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa. Nắm tay mẹ khi chúng ta đi bộ nhé”. Điều này giúp trẻ liên hệ từ ngữ với hành động cụ thể và giúp chúng ghi nhớ dễ dàng hơn.

7. Phát âm chính xác

Trẻ nhỏ thường không thể luôn luôn phát âm chuẩn các từ bạn dạy. Nhưng nếu trẻ nói chưa chính xác, đừng nói với trẻ như vậy. Thay vào đó, hãy nhắc lại từ đó trong cả câu để trẻ có thể nghe được phát âm chuẩn xác.

Hương Giang (Theo allwomenstalk)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]