8 công dụng làm đẹp bất ngờ từ cafe

Có thể đối với nhiều người cà phê chỉ đơn giản là đồ uống yêu thích mà không biết rằng bã cà phê có công dụng rất tuyệt đối với việc làm đẹp.

15.5976

Có thể đối với nhiều người cà phê chỉ đơn giản là đồ uống yêu thích mà không biết rằng bã cà phê có công dụng rất tuyệt đối với việc làm đẹp.

Giảm sưng húp ở mắt

Những công việc bận rộn hàng ngày có thể khiến bạn không ngủ đủ giấc dẫn đến việc đôi mắt bị sưng húp và quầng thâm xuất hiện. Dùng bã cà phê để làm giảm sưng húp và thâm quầng cho mắt của bạn vào mỗi sáng là lựa chọn tốt nhất. Bạn có thể dùng bã cà phê được làm mát, đắp lên mí mắt và vùng dưới mắt trog 20 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh.

 

Giảm cellulite

Cellulite là các khối mỡ thừa tích tụ dưới da, khiến bạn trông to béo và da dẻ sần sùi. Dùng bã cà phê chà vào phần da có tích tụ. Cellulite vừa có tác dụng tẩy tế bào chết vừa massage giúp máu lưu thông và làm da căng hơn.

 

Nhuộm tóc

Dùng 1 - 2 thìa bột cà phê, trộn đều và đắp nó lên tóc của bạn ít nhất 5 phút. Bột cà phê sẽ giúp tóc màu lên màu nâu hạt dẻ rất đẹp cho đến khi bạn gội đầu.

 

Tẩy tế bào chết

Cà phê thực sự là sản phẩm tốt để tẩy tế bào chết cho da của bạn. Trong cà phê có chứa axit caffeic, giúp sản xuất collagen rất tốt cho da bạn.

 

Làm sáng da

Hỗn hợp với 2 thìa sữa chua hữu cơ và 1 thìa cà phê, dùng đắp lên khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ trong 15 phút. Chất cafein trong cà phê kích thích da, cải thiện lưu thông là làn da rạng rỡ, sáng đẹp.

 

Tẩy tế bào chết cho tóc

Đa số mọi người đều nghĩ đến tế bào chết là nói đến da nhưng thực chất mái tóc cũng cần tẩy tế bào chết. Dùng 1/3 tách cà phê làm ẩm da đầu và mát xa trong 1 phút rồi gội sạch, sẽ giúp loại bỏ gàu, làm tóc bóng mượt đến ngạc nhiên.

 

Tăng tuần hoàn máu

Uống 1 ly cà phê đá vào mỗi buổi sáng vừa giúp trẻ hóa làn da và tăng cường lưu thông máu đến khuôn mặt bạn. Một ly cà phê đá sẽ khiến đôi mắt và vùng cơ xương của khuôn mặt căng đẹp.

 

Massage đôi chân

Dầu cà phê kết hợp với dầu dừa có chứa nhiều chất chống oxy hóa, là cách làm da chân bớt khô ráp. Với 1 chén dầu dừa tinh khiết, ½ chén bột cà phê, 1- 2 muỗng cà phê vị vani trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp dùng để massage cho đôi chân của bạn. Ngâm chân với nước xà phòng ấm trong 10 phút, trong khi ngâm dùng hỗn hợp trên thoa đều theo chuyển động tròn để tẩy tế bào da chết làm mềm mại da chân. Sau đó rửa sạch chân bằng nước ấm và lau khô sẽ khiến da chân trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

 

Theo MASK online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]