Bàn cách quản lý thảm họa hạ nguồn sông Mêkông

(TT&VH) - Ngày 12/9, Hội thảo Quản lý thảm họa hạ nguồn sông Mêkông với sự tham dự của đại biểu 4 nước hạ nguồn sông Mêkông gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và đối tác Hoa Kỳ đã khai mạc tại TP.HCM.

15.5813

Sông Mê Kông - Nguồn: Internet

Hội thảo nhằm mục đích phát triển khả năng quản lý và giảm rủi ro thảm họa cho bốn nước vùng hạ nguồn sông Mêkông bằng việc thúc đẩy các nỗ lực hợp tác thông qua đối thoại và trao đổi thông tin.

Các đại biểu từ bốn nước hạ nguồn sông Mêkông và Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về các vấn đề như quản lý lũ lụt, chuẩn bị và ứng phó với thảm họa thiếu nước và lương thực, các vấn đề sức khỏe người dân, cộng đồng và kiểm soát dịch bệnh. Đây cũng là dịp để xác định các thách thức và ưu tiên của quốc gia, sự phối hợp phát triển chung để đối mặt với các thách thức cụ thể đó, tăng cường mối quan hệ đang sẵn có đồng thời đặt nền tảng cho các hợp tác trong tương lai. Việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa, thiên tai và đại dịch, chia sẻ thông tin về năng lực và những vấn đề ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia trong khu vực cũng sẽ được thảo luận tại hội thảo này.

Chương trình hội thảo diễn ra trong 5 ngày, trong đó 3 ngày thảo luận và 2 ngày đi thực tế tại đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Liên Sơn


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]