Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chuyển giao 7
đề tài khoa học
về
bảo tồn và phát triển nguồn gen, trong đó nổi bật là tổ chức thực hiện các đề
tài
nghiên cứu bảo tồn nguồn gen hai loài cây kiền kiền và gõ lau
quý hiếm.
Vườn Quốc gia Bạch Mã cũng đã thành công trong việc nghiên cứu, xây dựng các mô
hình phục hồi rừng tự nhiên; tổ chức điều tra, giám sát vượn, ứng dụng công cụ
MIST trong quản lý, giám sát
cơ sở dữ liệu tuần tra bảo vệ rừng...
Các đề tài nghiên cứu đã gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển, có hàm
lượng khoa học; tập hợp được nhiều thông tin khoa học hữu ích, làm cơ sở cho
hoạt động nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.
Đến nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đã hoàn thành chương trình nghiên cứu, kiểm kê hệ
nấm và
thực vật với 2.373 loài, gấp hơn 5 lần so với trước đây và chiếm gần 17%
tổng số loài thực vật trong cả nước; cập nhật được 1715 loài
động vật, gấp 10
lần so với trước đây và chiếm 7% tổng số loài động vật trong cả nước.
Trong năm 2013, Vườn Quốc gia Bạch Mã tập trung phát triển mạnh công tác nghiên
cứu khoa học, đặc biệt là hợp tác với Vườn thực vật New York xây dựng đề án
nghiên cứu làm cơ sở nghiên cứu, học tập liên thông quốc tế qua mạng quản lý mã
và so sánh mẫu vật; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế
tổ chức chương trình "Ấn tượng Bạch Mã 2013"...
Việc mở rộng đường lên đỉnh Bạch Mã dự kiến sẽ được hoàn thành vào mùa Hè năm
2013, phục vụ khách
du lịch lên tham quan đỉnh Bạch Mã.
Cách Cố đô Huế 50km về phía Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã có độ cao 1.450m so với
mặt nước biển, là địa điểm du lịch lý thú đối với du khách để có thể chinh phục
hết vẻ đẹp của những địa điểm như Vọng hải đài, ngũ hồ, thác Đỗ Quyên.../.