Bác sĩ Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1, cho biết sốt xuất huyết sau một thời gian tạm lắng, khoảng 60 ca nhập viện/ngày thì hiện nay lên đến 90 ca/ngày, cá biệt có đêm đến tám trẻ bị sốc nặng. Trong khi đó, số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp ở trẻ cũng liên tục tăng cao. Các tháng gần đây, khoa Hô hấp của bệnh viện lúc nào cũng có đến 300 trẻ nằm điều trị nội trú, có ngày tiếp nhận đến 380 ca. Ngoài ra, số trẻ bệnh tay-chân-miệng cũng nhập viện khá đông với nhiều ca biến chứng nặng.

Theo bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, ngoài các bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay-chân-miệng thì tại bệnh viện ghi nhận số trẻ nhập viện ở khoa Tiêu hóa cũng tương đối nhiều. Các bác sĩ khuyến cáo việc giữ vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh, giữ vệ sinh cho trẻ, mùa lạnh nên cho trẻ ăn mặc ấm khi ra đường là những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa dịch bệnh cho con em mình.

DUY TÍNH


Video đang được xem nhiều