Bệnh trĩ là một bệnh phổ biến hàng đầu trong những bệnh lý liên quan đến hậu môn. Theo thống kê thì có khoảng 20 – 45% dân số nước ta bị mắc căn bệnh khó nói này. Chính vì là một căn bệnh xuất hiện ở khu vực nhạy cảm nên nhiều khi người mắc bệnh thường có tâm lý xấu hổ, không muốn đi khám mà cứ tự mày mò, tìm hiểu hay mua thuốc uống ở nhà. Câu hỏi đặt ra của nhiều người là bệnh trĩ nếu không điều trị liệu có thể tự khỏi không? Đây chính là vấn đề thắc mắc muôn thuở của rất nhiều bệnh nhân. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin đưa ra những thông tin để giải đáp thắc mắc đó.

Xin khẳng định lại một lần nữa với các bạn rằng: Bệnh trĩ nếu không được điều trị đúng cách thì sẽ không thể tự khỏi được. Tuy rằng đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân và cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân đã phải sống chung với bệnh trĩ một thời gian rất dài. Nhưng điều đấy không có nghĩa là bệnh sẽ tự khỏi mà phải có sự can thiệp đúng cách của các bác sĩ, tư vấn viên.

I. Tại sao bệnh trĩ không thể tự khỏi được?

Thực chất, bệnh trĩ là sự rối loạn của các búi tĩnh mạch khu vực trực tràng hậu môn. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do tiêu hóa, tuần hoàn máu kém khiến cho những búi tĩnh mạch này bị phình lên trở thành búi trĩ. Bệnh trĩ không phải là một bệnh ngoài da mà có nguyên nhân xuất phát từ chính cơ thể bên trong. Vì vậy muốn chữa khỏi căn bệnh này cần phải trực tiếp điều trị những độc tố từ cơ thể người bệnh bằng các biện pháp như dùng thuốc, thủ thuật hay ngoại khoa.

Bệnh trĩ ở độ 1 thường không gây đau đớn và chưa cản trở gì mấy đến nhịp sống sinh hoạt của người bệnh nhưng ở giai đoạn sau trở đi, khi búi trĩ không thể tự thụt lên mỗi lần đi đại tiện mà cần có sự can thiệp của tay và đến độ 4 thì dùng tay cũng không thể đẩy búi trĩ vào được thì lúc này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho người bệnh. Chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đi khám chữa ngay lập tức khi phát hiện những dấu hiệu bệnh trĩ.

II. Phương pháp điều trị bệnh trĩ

Một số phương pháp để điều trị bệnh trĩ như:

+ Nội khoa: thực chất đây là phương pháp sử dụng thuốc uống là chủ yếu. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau, có thể chống viêm, nhiễm trùng, cầm máu nhưng ngược lại không mang lại những kết quả tối ưu.

+ Thủ thuật: sử dụng các thủ thuật như chích xơ, khâu treo trĩ bằng tay…có thể giải quyết được ngay lập tức những khó chịu của búi trĩ nhưng thường gây đau và có thể tái phát lại.

+ Ngoại khoa: Phẫu thuật chỉ được chỉ định khi bệnh nhân bị bệnh trĩ độ 3, 4 và 2 phương pháp trên không hiệu quả. Phẩu thuật có tác dụng nhanh nhưng chi phí kèm theo lại khá cao.