Kể từ ca phẫu thuật nội soi cắt đại tràng và trực tràng qua đường hậu môn lần
đầu tiên tại Việt nam được thực hiện bởi khoa Ngoại -Nhi và Cấp cứu Bụng, BV Trung
ương Huế vào đầu tháng 12/2013. Ngay sau đó, các phẫu thuật viên của khoa đã thực hiện thành công
thêm 4 trường hợp nữa,nâng tổng số các bệnh nhân ung thư đại trực tràng được thực hiện thành
công bằng phương pháp phẫu thuật rất mới và hiện đại này lên thành 5.
PGS.TS. Phạm Như Hiệp cho biết: "Có thể nói, Bộ khoa học và công nghệ với đơn
đặt hàng của Chương trình KC 10, giao choê-kíp phẫu thuật viên của BV Trung ương Huế
đề tài cấp nhà nước về "Nghiên cứu ứng dụng Phẫu thuật nội soi một lỗ và qua lỗ tự nhiên điều trị
ung thư đại trực tràng" thực hiện, đã thành công đúng như dự kiến".
Ê-kíp mổ đang
tiến hành phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo cho bệnh nhân
Tiếp nối thành công lớn này, ngày 7/1/2014, kíp phẫu thuật bao gồm PGS.TS.
Phạm Như Hiệp, Trưởng khoa Ngoại nhi và Cấp cứu bụng, PGS.TS. Phạm Anh Vũ- Phó khoa và cộng
sự đã tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ tên G. (62 tuổi, trú ở TT-Huế) bị ung
thư đại tràng sigma giai đoạn 2 hoàn toàn bằng Phẫu thuật Nội soi qua đường âm đạo. Hiện tại, sau
mổ 48 giờ, bệnh nhân đã hồi phục tốt, đã trung tiện và đại tiện, và bắt đầu được cho ăn uống qua
đường miệng.
Đây thật sự là một phẫu thuật khó và phức tạp nhưng đã được thực hiện thành
công với rất nhiều cải tiến và sáng tạo về kỹ thuật nội soi qua âm đạo, trong thời gian 3
tiếng.
"BV
Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên trên thế giới thực hiện kỹ thuật nội soi này - theo lời PGS.TS.
Phạm Như Hiệp
"Qua xác định trên tất cả y văn trong nước và trên thế giới, có thể nói đây
là trường hợp đầu tiên phẫu thuật nội soi hoàn toàn qua ngả âm đạo cắt ung thư đại tràng được thực
hiện thành công, đánh dấu một bước tiến mới của phẫu thuật nội soi, không những chỉ tại Việt Nam mà
cả trên phạm vi toàn thế giới", PGS.TS. Phạm Như Hiệp cho biết.
AloBacsi.vn
Theo Đại
Dương - Dân trí