BVĐK Hậu Giang: Ghép nối thành công cánh tay bị đứt lìa

Đây là lần đầu tiên bệnh viện phẫu thuật và nối thành công trường hợp cánh tay bị đứt lìa.

15.6041

ThS Phan Thanh Long - chuyên khoa lồng ngực, mạch máu, tim mạch thuộc Khoa ngoại tổng hợp của BV Đa khoa Hậu Giang cho biết: Sau 7 giờ phẫu thuật, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật ghép nối thành công cánh tay phải bị đứt lìa của bệnh nhân Nguyễn Thị Luôn, 32 tuổi ở ấp Xẻo Rừa, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện phẫu thuật và nối thành công trường hợp cánh tay bị đứt lìa.

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp BV Đa khoa Hậu Giang với cánh tay phải ghép nối đã hồng hào trở lại và khả năng cứu sống cánh tay đạt từ 97 - 98%.

Hiện cánh tay của chị Luôn đã cử động nhẹ được và sức khỏe dần hồi phục.    

Theo Ngọc Thiện - Sức khỏe & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]