Cách chăm sóc trẻ viêm phổi nhẹ tại nhà

Cháu ngoại tôi hồi 2 tháng bị viêm phổi phải đi bệnh viện, bây giờ cháu được 3 tháng nhưng thi thoảng cháu lại bị ho, hơi sốt và sổ mũi.

15.5711
Tôi rất băn khoăn là liệu cháu có bị viêm phổi nữa không và cách chăm sóc cháu như thế nào khi cháu chỉ bị nhẹ. Vũ Mai Thủy (Hải Dương)


Thông thường, trẻ bị viêm phổi nhẹ hoàn toàn có thể điều trị tại nhà bằng việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và biết cách chăm sóc đúng thì trẻ khỏi bệnh hoàn toàn mà không phải đi bệnh viện. Khi trẻ có dấu hiệu viêm phổi như bỏ bú, sốt, thở nhanh thì cha mẹ cần cho trẻ ở nơi yên tĩnh, thoáng mát. Khi trẻ ngủ, cho trẻ gối đầu cao hơn một chút, không nên cho trẻ nằm ở một tư thế lâu.

Đối với trẻ nhỏ, việc bù năng lượng tiêu hao, bù nước khi mất do sốt là rất cần thiết. Việc chế biến thức ăn cho trẻ trong thời kỳ này rất quan trọng. Phải kiên trì cho bé ăn để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Nếu bé khó thở, khó ăn thì cho ăn thành nhiều bữa và cẩn thận không để bé sặc. Khi bé ho, nên tạm dừng cho ăn để tránh gây ngạt thở.

Cho trẻ uống nhiều nước, sữa, nước trái cây. Giữ vệ sinh cho trẻ, người chăm sóc phải rửa tay trước và sau khi chăm sóc trẻ để trẻ không bị lây nhiễm vi khuẩn. Bên cạnh việc chăm sóc thì phải theo dõi diễn biến bệnh tình của trẻ vì trẻ nhỏ diễn biến bệnh rất nhanh để còn kịp thời đưa tới bệnh viện khi có biểu hiện bất thường hoặc nặng bệnh.

AloBacsi.vn
 Theo ThS. Thanh Lâm - Sức khỏe & Đời sống

15.6265--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]