Cách đơn giản giúp hết nhiệt miệng

Tôi rất hay bị nhiệt miệng, mặc dù không ăn nhiều đồ ăn nóng. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân nào gây nhiệt miệng và cách khắc phục.

15.5822

Hoàng Thanh Trà (Hải Phòng)

Trả lời:

(lở miệng) là bệnh hay gặp và hầu như ai trong đời cũng 1 lần mắc phải. Triệu chứng ban đầu là sự xuất hiện một mụn nước nhỏ rất dễ vỡ, để lại một vết lở nông ở niêm mạc miệng, hình tròn hoặc bầu dục, đường kính từ 2-10mm, bờ rõ rệt, đáy màu vàng nhạt, xung quanh có một đường viền màu đỏ tươi, rất đau lúc nói hoặc khi ăn uống. Nếu không được chăm sóc kỹ, thì các vết lở đó có thể sưng to, viêm nhiễm, gây sốt.

Có nhiều nguyên nhân gây nhiệt miệng như các bệnh về răng (sâu răng, viêm quanh răng, viêm tủy răng...), dùng thức ăn, nước uống không phù hợp, chế độ ăn thiếu chất... Bệnh nhiệt miệng có thể tự hết, vết lở khỏi không để lại sẹo. Muốn khắc phục tình trạng nhiệt miệng diễn ra thường xuyên như theo thư bạn gửi thì trước hết hãy uống nhiều nước hằng ngày, ăn nhiều trái cây, rau củ tươi, hạn chế làm việc căng thẳng. Và nếu tái diễn nhiều, gây khó chịu, đau đớn, bạn hãy tới bác sĩ để được tham khám và điều trị đúng.

Bs. Nguyễn Hải/Theo Sức khỏe & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]