Cách Làm Món Hoa Quả Trộn Cốt Dừa Hấp Dẫn

15.6037
Mùa hè là mùa của nắng, của sự oi bức đến ngột ngạt nhưng cũng là mùa của trái cây ngon đầy màu sắc. Không những cung cấp vitamin và chất sơ mà trái cây còn giúp bạn có làn da đẹp vóc dáng thon gọn sức khỏe tốt và rất nhiều lợi ích khác nữa. Để món hoa quả trở nên hấp dẫn hơn, thơm ngon hơn, thay vì ăn tươi bạn có thể chế biến nên những món giải khát hấp dẫn như hoa quả trộn cốt dừa. Hoa quả trộn cốt dừa tươi ngon, mát nhẹ rất thích hợp để thưởng thức vào những ngày hè nắng. Không chỉ là món ăn vặt nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích, cách làm hoa quả trộn cốt dừa cũng rất đơn giản và rẻ nữa. Hoa quả chứa nhiều vitamin và chất xơ rất tốt cho cơ thể và hệ tiêu hóa của bạn và gia đình. Mùi thơm của các loại hoa quả, vị ngọt ngào xen lẫn chua dịu khiến hầu hết mọi người đều thích mê,  hoa quả trộn cốt dừa  có vị ngọt nhẹ, man mát tự nhiên của trái cây nhờ không lạm dụng đường suốt quá trình chế biến. Bằng một chút khéo tay với một số bước làm đơn giản bạn có thể làm ra mónhoa quả trộn cốt dừa để cả nhà cùng giải nhiệt cả về thị giác lẫn vị giác trong mùa hè này rồi. Nếu như ăn một lần lại muốn ăn thêm lần thứ hai. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản lắm nhé, chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có một món chè thơm ngon hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình mà không phỉ tốn công ra tiệm mua, vừa đảm bảo vệ sinh, thật là thú vị phải không nào. Vị dịu ngọt hoa quả sẽ quyến rũ bất cứ ai khi thưởng thức đảm bảo sẽ giải tỏa ngay những ngầy hè nóng oi ả bởi món hoa quả thanh mát như thế này. Nhằm làm phong phú thêm thực đơn các món giải nhiệt để chị em phụ nữ lựa chọn để chế biến cho cả gia đình cùng thưởng thức. Hãy cùng webnauan cùng chế biến món hoa quả trộn cốt dừa thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
 - 2 trái dâu tây
 - 1 cốc quả mâm xôi đen (bạn có thể mua ở các shop bán hoa quả Đà Lạt, hoa quả nhập khẩu nha)
 - 1 chút nước cốt chanh hoặc cam
 - 2-3 thìa cà phê đường
 - 4 lát bánh mỳ
 - 1 lon nước cốt dừa
 - 1/2 đến 1/4 ly đường
 - Dừa khô mua sẵn
 
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Để thực hiện cách làm hoa quả trộn cốt dừa, đầu tiên bạn dùng dao xắt nhỏ dâu tây theo chiều dọc quả. Cho thêm đường vào dâu tây rồi tiến hành ngâm trong thời gian 10 phút nhé. Tiếp đó, bạn trộn đều cùng với 2-3 thìa nước cốt chah (hoặc cam).
 


Bước 2:
Bạn cho thêm quả mâm xôi đen vào rồi trộn đều lên cho ngấm nha.
 


Bước 3:
Bánh mỳ gối loại ngọt (nếu có bánh mỳ hương chanh cam thì tốt nhất) cắt ra thành từng lát mỏng, sau đó tiếp tục cắt thành những miếng nhỏ hạt lựu.
 


Bước 4:
Cho sữa dừa và đường ra một cái bát, đánh thật mịn.
 


Bước 5:
Sau khi đánh sữa dừa cùng đường thì ta sẽ được một hỗn hợp như hình bên dưới. Trong trường hợp thấy sữa dừa quá lỏng, bạn hãy để sữa dừa vào tủ lạnh khoảng 10 phút thì lớp kem sẽ đặc hơn đó nha.
 


Bước 6:
Dừa khô có thể mua sẵn ngoài chợ. Hoặc bạn có thể thái dừa tươi ra thành những lát nhỏ rồi mang vào nướng từ 5 đến 10 phút là sẽ có ngay món dừa khô vàng ươm như hình dưới.
 


Bước 7:
Giờ là đến lớp xếp các thành phần. Đầu tiên phết một lớp kem sữa dừa đã đánh xuống dưới đáy, sau đó cho bánh mỳ, dừa khô. 
 


Bước 8:
Cho tiếp vào lọ dâu tây, quả mâm xôi, sau đó lại phủ một lớp kem sữa dừa bên trên. 
 


Bước 9:
Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nguyên liệu phủ kín mặt lọ. Bạn mang lọ đặt vào tủ lạnh trong khoảng vài giờ rồi lấy ra, tiến hành trộn đều lên và thưởng thức. Vậy là chỉ với những thao tác đơn giản, bạn đã hoàn thành xong cách làm hoa quả trộn cốt dừa này rồi đó.
 

 
Món hoa quả trộn cốt dừa trông thật hấp dẫn và bắt mắt chẳng khác gì so với ngoài hàng. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được hương vị tươi ngon đặc trưng của từng loại trái cây kết hợp với vị ngọt, béo, chua nhẹ rất hợp vị. Đảm bảo cả gia đình bạn sẽ thích thú cho xem.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món hoa quả trộn cốt dừa này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]