Cám cảnh cô gái mắc bệnh chân voi

GiadinhNet - “Nếu được ước, tôi ước cho cô con gái đầu lòng không còn bị cái chân voi hành hạ đêm ngày”, đó là câu nói đầy nước mắt của bà Huỳnh Thị Hiếu, ở thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

31.192
Chị Thanh khổ sở với
đôi chân voi.
Đến nhà vợ chồng ông Trần Thành Thiện, bà Huỳnh Thị Hiếu, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh thương tâm của một cô gái với đôi chân voi nặng nề, khiến chị suốt ngày phải ngồi một chỗ. Cách đây hơn 30 năm, ông Thiện đi bộ đội, ở quê nhà, bà Hiếu chăm sóc cô con gái đầu lòng Trần Thị Thanh (SN 1980).
 
Bé Thanh có khuôn mặt kháu khỉnh, nhưng đôi chân to lớn bất thường. Phát hiện chi tiết lạ này, bà Hiếu đưa con đến bệnh viện khám và rụng rời khi nghe bác sĩ xác định: Bé Thanh bị suy giãn tĩnh mạch - một căn bệnh hiếm khi xảy ra cả hai chân.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, gần đây, gia đình ông Thiện đưa con vào bệnh viện tái khám, bác sĩ vẫn kết luận: “Suy giãn tĩnh mạch 2 chi dưới, gây phù nề ảnh hưởng đến đi lại, lao động, liệt nhẹ tay phải”.

Lo tiền chạy chữa bệnh tật cho con, gia cảnh ông Thiện lâm vào suy kiệt. Thêm vào đó, ông Thiện bị viêm giác mạc, phải đi bệnh viện điều trị dài ngày, ảnh hưởng đến thị lực, mọi lo toan cuộc sống gia đình đều trông cậy vào đôi vai gầy của bà Hiếu.

Chị Thanh buồn rầu cho biết: “Hàng ngày em phải khổ sở với đôi chân nặng nề và nó cứ lớn dần theo năm tháng, đêm về đau nhức đến không chịu nổi…”.

Đau đớn nhìn con vướng phải căn bệnh quái ác và bệnh tình ngày càng nặng hơn, ông Thiện- bà Hiếu chỉ biết khóc thương cho con có số phận hẩm hiu. Mấy tháng nay, chị Thanh chỉ suốt ngày ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống của chị đều phải có người giúp đỡ.

Nhìn con bị bệnh tật đeo bám, dày vò đến khổ não, vợ chồng ông Thiện không biết làm gì hơn ngoài việc bán tất cả những vật dụng đáng quý trong nhà, vay mượn thêm tiền bạc đi chạy chữa cho con. Hiện nay không còn gì để bán, vợ chồng ông bà đành phải phó mặc con cho số phận.

Mọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm giúp vợ chồng ông Thiện chữa bệnh cho con xin gửi về địa chỉ Trần Thành Thiện- thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định hoặc Báo Gia đình và Xã hội 138 A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 
TRẦN KIM ANH

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]