Châm cứu nôn do thai nghén

15.5716

Là một phản ứng do thai nghén, thường gặp ở phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu. Có thể nôn, chán ăn, thèm chua, và nôn nhiều vào buổi sáng. Có thể coi đó là những biểu hiện bình thường, nhưng nếu nôn quá nhiều, ảnh hưởng đến ăn uốngsức khoẻ của thai phụ, thì có thể coi đó là trường hợp bệnh lý. Cần áp dụng các biện pháp để phòng mất nước hay nhiễm toan máu.

Điều trị: Kích thích từ nhẹ đến vừa phải.

Chỉ định huyệt: Nội quan, Túc tam lý.

Châm một hay hai lần mỗi ngày, lưu kim 15 - 20 phút.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]