Chán ăn có phải là bệnh tâm thần?

0

Con tôi 16 tuổi, cao 1,61m, nhưng chỉ nặng 41kg. Cháu ăn uống rất ít. Gần đây tôi phát hiện cháu còn gây nôn sau khi ăn.

Tôi đã đưa cháu đi khám, bác sĩ nghi cháu bị chán ăn tâm thần. Xin hỏi, bệnh này có phải là một dạng bệnh tâm thần không?Lê Việt Hoa (Nam Định)

Chán ăn tâm thần là một loại rối loạn tâm thần được thể hiện dưới dạng rối loạn ăn uống. Bệnh có thể biểu hiện dưới hình thức chán ăn tâm thần đơn thuần hay có xen kẽ những đợt ăn vô độ hoặc có những hành vi tự gây nôn, uống thuốc xổ, thuốc lợi tiểu hay thụt tháo.

Bệnh này nữ giới mắc nhiều hơn nam, hay gặp ở những người có nhận thức sai lầm về hình dáng hay trọng lượng cơ thể mình. Do bị ám ảnh về cân nặng, nên ngoài việc ăn uống kiêng khem tới mức tối đa, bệnh nhân còn tập thể dục, hoạt động thể lực rất nhiều để giảm cân. Hậu quả là suy dinh dưỡng và các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng như teo các bắp cơ, không còn lớp mỡ dưới da, nhịp tim chậm, huyết áp thấp, cảm giác đầy bụng, táo bón, đau bụng, mất kinh nguyệt, loãng xương, tóc khô và dễ gãy, da khô và nhuốm màu vàng, thiếu máu…

Việc điều trị căn bệnh này cũng khó khăn do bệnh nhân ít hợp tác hoặc từ chối duy trì một trọng lượng cơ thể bình thường tối thiểu, hoặc rất sợ tăng cân. Chị nên đưa cháu tới bệnh viện chuyên khoa để được các chuyên gia khám và tư vấn kịp thời.

BACSI.com (Theo Sức khỏe & Đời sống)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]