Chờ đợi điện thoại lâu gây hại cho sức khỏe?

0

Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia tại Viện Chăm sóc sức khỏe tim mạch Quốc gia Anh vừa cho biết: Việc chờ đợi điện thoại lâu (trung bình khoảng trên 6 phút) không chỉ gây ra stress mà còn rất có hại cho sức khỏe tim mạch.

Nguyên nhân chính được làm rõ là bởi sự chờ đợi khiến cho người nghe điện ban đầu rơi vào trạng thái sốt ruột, sau đó là tức giận. Khoảng 64% số người được hỏi cho biết, họ cảm thấy rất bực tức khi phải chờ đợi điện thoại lâu. Tình trạng này nếu kéo dài và thường xuyên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tim mạch.

Những nhân viên văn phòng và những người làm công việc thường xuyên phải nghe điện thoại cho biết, họ cảm thấy có các dấu hiệu như: tim đập nhanh, tăng huyết áp, toát mồ hôi lòng bàn tay, bàn chân, đau đầu và tất nhiên là trạng thái sốt ruột khi phải chờ đợi các cuộc điện thoại. Theo nghiên cứu, tình trạng chờ đợi này thậm chí còn có thể gây ra chứng lo lắng mạn tính, hội chứng về dạ dày… Trong số những trường hợp từng phải trải qua việc chờ đợi điện thoại lâu trong công việc thì có khoảng 19% rơi vào trạng thái giận dữ, 16% cho biết họ cảm thấy stress và chán nản.

BACSI.com (Theo SK&ĐS)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]