|
Siêu âm để chẩn đoán tình trạng sức khỏe của thai nhi tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). |
Ở Quảng Trị cũng có nhiều trường hợp tương tự, phụ nữ
mang thai quá tháng,
đau bụng chuyển dạ, nhưng khám thì không có thai nhi. Nhiều người tin rằng thai nhi có được nhờ sự cầu nguyện nên không chịu
siêu âm,
bác sĩ giải thích rằng khám không có tim thai họ cũng không tin.
Thai giả là chuyện lạ, nhưng theo các bác sĩ chuyên ngành, y văn thế giới có ghi nhận những trường hợp mang thai giả. Nhiều người do quá mong muốn có con nên ảnh hưởng đến tâm lý, rối loạn các chức năng sinh lý. Có nhiều trường hợp do sức tưởng tượng quá cao nên bụng cũng to lên thật, đau bụng như
đau đẻ thật.
Không chỉ do quá mong con cái vì hiếm muộn nên tự ám ảnh, nhiều người tìm đến
thầy lang bốc thuốc hoặc
đi cầu nguyện xin bề trên ban phúc cho được có con. Đã có rất nhiều trường hợp lặn lội đường xa đến TPHCM để đi cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện về, có nhiều người bụng to lên thật nên một đồn mười, mười đồn trăm. Phụ nữ hiếm muộn khắp nơi kéo về cầu nguyện, ai cũng tin, cũng hy vọng và chờ đợi. Kết quả là mang thai rất lâu, có người bụng to suốt 2 năm nhưng không phải là thai thật.
Nhiều người lập gia đình nhưng không có con nên khao khát có được đứa con, họ sẵn sàng bán hết tài sản để đi chữa bệnh. Có những trường hợp bác sĩ kết luận là không thể có con được nữa, họ chỉ còn cách tìm đến với cách chữa “tâm linh”. Ai cũng nghĩ rằng, “còn nước còn tát”, nếu được thì may mắn, không được cũng chẳng mất gì. Nhiều người nghĩ như vậy nhưng thực tế lại khác, họ đang bị thiệt hại, mất thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngày nay, y khoa phát triển, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, thông tin về y học được cập nhật từng giờ, thế nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa tiếp cận được với các kiến thức về chăm sóc sức khỏe.
Ngay tại TPHCM, có nhiều cơ sở khám chữa bệnh tốt nhất nước, nhưng vẫn còn có nhiều người tin vào các phương pháp phi khoa học để được mang thai. Thiết nghĩ chính quyền, các ngành liên quan cũng có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Bệnh “thai giả” phải được lật tẩy để người dân không còn ảo tưởng về những cách chữa phi khoa học.
Lê Thanh Phong
Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất