Có nên điều trị nốt ruồi bằng tia laser?

Em gái tôi từ bé đã bị rất nhiều nốt ruồi trên mặt. Khi em lớn, nốt ruồi lớn dần lên và đen sẫm, có nốt to bằng hạt đậu tương.

15.5752
Giờ có người mách nên đưa em đi đốt laser. Xin bác sĩ tư vấn - (Nguyễn Anh V - xã Bồng Am, Sơn Động, Bắc Giang)
 
Trả lời:
 
Nốt ruồi là những tổn thương ở da xuất hiện từ nhỏ nhưng khi chúng ta lớn lên thì xuất hiện nhiều hơn, tần xuất cũng dày hơn. Vị trí thường ở vùng da hở như mặt, cổ, nơi tiếp xúc nhiều với ánh sáng. Nốt ruồi thường là lành tính, nhưng lại mất thẩm mỹ khiến chúng ta thiếu tự tin khi giao tiếp.

Hiện nay có nhiều cách để điều trị nốt ruồi như: điều trị bằng hoá chất, đốt điện, tia laser, phẫu thuật.

Tuy nhiên, biện pháp điều trị bằng tia laser vẫn được bệnh nhân lựa chọn nhiều nhất bởi độ an toàn, không để lại sẹo xấu, chi phí không quá cao. Việc điều trị nốt ruồi phải tuỳ thuộc vào mức độ nặng nhẹ, to nhỏ.

Do đó, bạn nên cho em bạn tới Bệnh viện Da liễu T.Ư hoặc các bệnh viện chuyên khoa về da liễu để được tư vấn và chọn biện pháp điều trị thích hợp.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]