Có phải là chàm sữa?

Con tôi được 4 tháng, mấy ngày nay cháu bị nổi nhiều nốt đỏ hai bên má khiến cháu rất khó chịu hay quấy khóc, cháu cũng không sốt hay có biểu hiện gì khác. Có người nói là cháu bị chàm sữa, xin quý báo cho tôi biết bệnh này là gì?

0

Võ Hoàng Việt (Hải Phòng)

Chàm sữa là bệnh hay gặp ở trẻ em trong độ tuổi bú mẹ, ban đầu là hồng ban sau đó có mụn nước, đỏ, nứt da, chảy nước, đóng vảy và tróc vảy. Vị trí thường thấy là ở mặt, hai bên má, có thể lan ra thân mình, chân tay... Bệnh thường biến mất sau 4 tuổi. Những trẻ bị bệnh này thường có tính chất gia đình, hoặc trong gia đình có người bị dị ứng, hen, viêm mũi dị ứng hay chàm thể tạng. Vì bệnh này nếu tái diễn nhiều lần sẽ trở thành chàm thể tạng, người ta còn gọi chàm sữa là giai đoạn đầu của chàm thể tạng. Trong mùa hè nóng bức cũng có thể đây là một dấu hiệu của bệnh ngoài da khác như rôm sảy, do côn trùng... Để chẩn đoán bệnh và có biện pháp điều trị đúng, anh chị nên đưa cháu đến các chuyên khoa da liễu để khám và có chỉ định đúng, không nên tự ý mua thuốc, đắp thuốc theo mách bảo vì dễ dẫn đến dị ứng thuốc và bội nhiễm.

BS. Nguyễn Văn Cường

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]