Cứ ăn cháo là bé bị nôn, biểu hiện của bệnh gì thưa bác sỹ?

Khoảng 1 tuần trở lại đây con tôi thường xuyên bị nôn mỗi khi ăn cháo, cứ ăn được khoảng nửa bát thì cháu lại nôn hết ra.

0

Em bé nhà tôi được 13 tháng tuổi, nặng 11,2kg. Hàng ngày cháu ăn uống như sau:

Sáng 7h30: ăn 1 bát cháo dinh dưỡng (loại bát ăn cơm)

10h: uống 100ml sữa công thức

Chiều 1h30: ăn 1 bát cháo (loại bát ăn cơm)

4h chiều: uống 100ml sữa công thức

19h tối: ăn một bát cháo nữa (loại bát ăn cơm) và đêm thì ti sữa mẹ theo nhu cầu.

Khoảng 1 tuần trở lại đây cháu thường xuyên bị nôn mỗi khi ăn cháo, cứ ăn được khoảng nửa bát thì cháu lại nôn hết ra.

Tôi cho cháu đi khám thì bác sĩ nói cháu bình thường không có vấn đề gì, cháu không bị ho, không bị amidan.

Xin hỏi bác sĩ tại sao cháu ăn lại hay bị nôn như vậy, tôi phải làm thế nào? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Xin Cảm ơn!
(Nguyễn Hân - )

Trả lời:

Nôn ở trẻ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chị đã cho cháu đi khám BS nói không có vấn đề gì thì có khả năng cháu nôn do bị ép ăn quá nhiều không?

Theo tôi chị nên rút bớt lượng thức ăn trong 1 bữa (chỉ ăn ½ bát cháo) vì hiện nay cháu đang thừa cân rồi ăn bớt đi một chút cũng chẳng sao.

Nếu vẫn bị nôn thì nên cho bé đi làm thêm điện não đồ xem có phải nôn do bệnh động kinh thể nôn trớ hay không?

Ngoài ra một số trẻ thiếu kẽm cũng rất hay bị nôn, chị có thể cho bé đi xét nghiệm máu xem có bị thiếu kẽm hay không? Nói chung phải khám trực tiếp thì mới có thể cho cho chị lời khuyên chính xác được.
 
Theo BS Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Afamily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]