Dân Đức sợ bệnh nhất thế giới

Người dân Đức có số lần đến gặp bác sĩ nhiều nhất thế giới. Một nghiên cứu của quỹ bảo hiểm y tế Gmuender cho thấy, trung bình một người Đức đến bác sĩ 16 lần mỗi năm.

15.5757

Ảnh: Bild.

Kết quả trên được đưa ra sau khi nghiên cứu hồ sơ y tế của 1,4 triệu khách hàng thuộc quỹ bảo hiểm y tế Gmuender. Tần suất đến gặp bác sĩ của người dân tăng cao chính là nguyên nhân để người ta tiến hành nghiên cứu nói trên. Số lần đi khám của người Đức đã tăng tới 40% kể từ năm 1990 đến nay. Trong khi đó, số lần tới bác sĩ trung bình của một công dân Slowakia và một công dân Nhật chỉ từ 12 đến 14,4 lần/năm.

Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, những người đàn ông Đức dưới 40 tuổi chỉ đến bác sĩ 8,5 lần/năm; những phụ nữ trẻ cần đến sự giúp đỡ của các thày thuốc 15 lần/năm. Trong khi đó những cụ trên 80 tuổi đã phải gặp bác sĩ tới 35 lần/năm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, những con số trên có thể chứng tỏ người Đức “sợ chết”, hoặc họ được chăm sóc y tế tốt nhất thế giới.

(Theo Tiền Phong, Bild)

 

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]