Sốc trước những kiểu chữa bệnh đáng sợ nhất thế giới

Dùng roi đánh vào mông, liếm vào nhãn cầu, chết thử hay dùng giòi là những cách chữa bệnh hiệu quả mà trên thế giới đang sử dụng.

15.5967

1. Dùng roi đánh vào mông

Một bác sĩ người Nga đã nảy ra ý tưởng chữa bệnh kỳ lạ cho những người mắc bệnh nghiện bằng cách dùng roi đánh. Theo đúng nghĩa đen của phương pháp này, người bệnh sẽ bị bác sĩ dùng roi đánh trực tiếp lên cơ thể.

Những bệnh nhân nghiện sex cho tới công việc đều có thể được áp dụng phương pháp này. Tùy từng trường hợp, có người có thể được tư vấn nhận 60 roi vào mông. Nguyên lý của phương pháp trị liệu này là sự tự trừng phạt có tác dụng kháng cự lại những cơn nghiện, khuynh hướng tự tử và rối loạn tinh thần.

Những bệnh nhân nghiện sex cho tới công việc đều có thể được áp dụng phương pháp này.

Hiện nay, liệu pháp chữa bệnh kỳ lạ này đã được các chuyên gia tuyên bố là một bước đột phá của ngành y học. Cha đẻ của nó là bác sĩ Sergei Speransky, Trưởng khoa Nghiên cứu Sinh vật học tại Học viện Y dược Novosibirsk. Ông thừa nhận, bị đánh là một cách để giải tỏa tâm lý những lúc buồn chán.

Cùng với đồng nghiệp là nhà tâm lý học German Pilipenko và Giáo sư Marina Chukhrova, bác sĩ Speransky đã chữa trị cho hơn 1.000 bệnh nhân mắc các triệu chứng nghiện khác nhau. Trong nhóm 30 người được thử nghiệm phương pháp này, phần lớn đều phản ứng tích cực và có khả năng sẽ chiến thắng được cơn nghiện.

Cha đẻ của nó là bác sĩ Sergei Speransky.

Được biết, mỗi liệu trình đánh bằng roi và tư vấn có giá 3.000 rúp (khoảng 1,6 triệu đồng). Để chữa trị triệt để, người bệnh sẽ phải trải qua 2 liệu trình đánh, mỗi liệu trình kéo dài 1 tuần trong vòng 3 tháng. Trong năm sau đó, họ phải tái khám 4 tuần 1 lần.

2. Liệu pháp chết thử

Liệu pháp chữa trị tâm lý đặc biệt này, với quan điểm cho phép bệnh nhân trải nghiệm cái chết, gây sốt ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc với hơn 1.000 người đã thử nghiệm.

Những người bị stress hoặc căng thẳng cực độ có thể được “tái sinh” bằng cách kích thích cái chết với sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý

Tang Yulong, chuyên gia thuộc một trung tâm tư vấn tâm lý địa phương, cho biết, những người bị stress hoặc căng thẳng cực độ có thể được “tái sinh” bằng cách kích thích cái chết với sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Tại trung tâm, các chuyên gia đã chuẩn bị một chiếc quan tài trong một “căn phòng trải nghiệm cái chết” có diện tích 5m2.

Theo ông Tang, bệnh nhân sử dụng dịch vụ trị liệu sẽ phải viết ra giấy các lời trăn trối của mình trước khi nằm vào chiếc quan tài được phủ một tấm vải trắng.

Và để khiến trải nghiệm cái chết gần với thực tế hơn, “người chết” thậm chí có thể được nghe tiếng nhạc và đàn ca truy điệu được xướng lên trong phòng. 5 phút sau, một tiếng trẻ khóc vang lên sẽ đánh dấu chấm hết cho “khoảng thời gian bi thương” và tư vấn viên sẽ mở quan tài trong tiếng nhạc và bài hát vui nhộn dành cho lễ hội. Rõ ràng, trải nghiệm cái chết kiểu này có thể giúp mọi người có cái nhìn tươi mới về cuộc sống.

3. Chữa bệnh bằng cách liếm vào nhãn cầu

Từ nhiều năm nay, cụ bà Hava Cebic, 77 tuổi sinh sống tại làng Crnjevo, phía Bắc Bosnia đã được nhiều người biết đến với... chiếc lưỡi vàng thần kỳ của mình. Sở dĩ gọi chiếc lưỡi vàng là vì theo lời kể của bà Cebic cũng như những người đã được chữa khỏi bệnh, bà có thể chữa tất cả các bệnh lý về mắt chỉ bằng cách liếm vào nhãn cầu người bệnh.

Suốt hơn 40 năm nay, bà Cebic đã chữa bệnh giúp đỡ cho rất nhiều người hàng xóm và bạn bè của mình. Thậm chí, người dân từ những làng hay thành phố lân cận, thậm chí ở cả Croatia cũng đổ xô về nhà bà Cebic để xin chữa bệnh.

Bà Cebic bắt đầu phát hiện ra khả năng chữa bệnh kỳ diệu của mình khi còn là một cô bé. Một lần, nghe người anh trai của bà phàn nàn về tình trạng khô mắt, chỉ với ý định trêu đùa, bà đã ấn người anh ngồi xuống rồi liếm vào mắt. Tuy nhiên sau đó, anh trai bà lại cảm thấy nhìn rõ hơn.

Bà Cebic tuyên bố có thể chữa bệnh bằng cách dùng lưỡi liếm vào nhãn cầu.

Sự tình cờ thú vị này đã kích thích bà Cebic và kể từ đó, bà quyết định thử thủ thuật liếm nhãn cầu để chữa các bệnh về mắt. Thật bất ngờ là thử nghiệm của bà Cebic hoàn toàn thành công. Một vài năm sau đó, bà Cebic lấy chồng. Ban đầu chồng bà Cebic cũng không tin vào lời đồn đại về chiếc lưỡi vàng thần kỳ. Phải cho tới khi ông bị dằm gỗ bắn vào mắt, bà Cebic mới dùng lưỡi để đưa chiếc dằm ra, lúc này ông mới thật sự tin vào khả năng đặc biệt của vợ, đồng thời ủng hộ việc bà đi chữa bệnh cứu giúp người khác.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm chữa bệnh, bà Cebic tự hào cho biết mình có thể chữa được các bệnh về mắt như: viêm dị ứng mắt, khô mắt, mỏi mắt, viêm màng kết hay tăng huyết áp mắt. Ngoài ra, với những bệnh nghiêm trọng hơn như đục thủy tinh thể, bà Cebic cũng có thể làm giảm được triệu chứng. Để đảm bảo vệ sinh, bà đều vệ sinh lưỡi bằng cồn trước và sau khi chữa bệnh.

Khả năng kỳ lạ của bà Cebic được báo chí đưa tin.

Điều đáng quý ở người phụ nữ này là bà không đòi lệ phí khám bệnh của bất cứ ai. Nhưng người bệnh thường cám ơn bà bằng số tiền mà họ có thể chi trả. Bà Cebic cũng lưu lại tên của tất cả những bệnh nhân bà khám chữa trong suốt 40 năm qua.

Khả năng chữa bệnh kỳ diệu của bà Cebic hiện vẫn chưa được khoa học cũng như y học công nhận nhưng đối với bà, đó vẫn là một món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho.

4. Liệu pháp giòi

Các con giòi thường gắn liền với cái chết và sự thối rữa. Những ấu trùng ruồi nhỏ bé này sinh trưởng nhờ nhấm nháp mọi thứ đáng sợ, từ thực phẩm hư hỏng tới thịt thối rữa (đây cũng chính là cách chúng giúp làm sạch các vết thương bị nhiễm trùng).

Một liệu pháp chữa bệnh cổ xưa có tên gọi là liệu pháp giòi hiện đang được ưa chuộng trở lại nhờ loại vi khuẩn chống được kháng sinh.

Một liệu pháp chữa bệnh cổ xưa có tên gọi là liệu pháp giòi hiện đang được ưa chuộng trở lại nhờ loại vi khuẩn chống được kháng sinh. Khi đặc vào một vết thương, những con giòi thực sự giúp tiêu hủy tế bào bị nhiễm trùng, tiêu diệt vi khuẩn và khuyến khích sự hàn gắn. Một khi tất cả tất cả các tế  bào chết và nhiễm trùng biến mất, lũ giòi sẽ tìm cách thoát khỏi vết thương và bác sĩ có thể dễ dàng loại bỏ chúng.

Minh Hiếu - Saoonline/NĐT

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]