Theo báo cáo được DI công bố ngày 24/3,
Đan Mạch đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng
toàn cầu về thu hút
đầu tư, giảm ba bậc so với năm 2013.
Con số này đồng nghĩa rằng Đan Mạch đã bị loại khỏi danh sách 10 quốc gia
cạnh tranh nhất trong OECD.
Nhấn mạnh các khoản thuế cao đang gây tổn hại tới môi trường kinh doanh tại Đan Mạch, Giám đốc DI Karsten Dybvad cho rằng Đan Mạch đang rớt lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu liên quan tới đầu tư vào công nghệ mới, sản phẩm mới và
việc làm mới trong khu vực
tư nhân.
Ngoài ra, tăng sức cạnh tranh là điều kiện cần thiết nếu Đan Mạch muốn giành lại việc làm trong khu vực tư nhân mà nước này mất trong cuộc khủng hoảng tài chính, bao gồm khôi phục 80.000 việc làm
công nghiệp và 175.000 việc làm trong khu vực tư nhân.
Trong khi đó, số liệu được Ngân hàng Quốc gia Đan Mạch công bố tháng trước cho thấy các doanh nghiệp nước này đầu tư ở
nước ngoài nhiều hơn so với phía nước ngoài đầu tư vào Đan Mạch.
Cụ thể, trong năm 2013, chỉ có 12,5 tỷ kroner (2,3 tỷ USD) đầu tư nước ngoài vào nước này, so với 52 tỷ kroner (9,6 tỷ USD) đầu tư của Đan Mạch vào các nước khác.
Đầu tư nước ngoài vào Đan Mạch năm 2013 tuy có tăng 13 tỷ kroner (2,4 tỷ USD) so với năm 2012, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với trước đây.
Nhà tư vấn tài chính của DI Mathias Secher cho biết tình hình ở Đan Mạch đang trở nên đáng lo ngại, khi tỷ lệ việc làm vẫn "giậm chân tại chỗ" trong 3 tháng cuối năm 2013. Ngoài ra, trong 5 năm qua, số thanh thiếu niên từ 16-29 tuổi nhận trợ cấp thất nghiệp tăng tới 79%./.