Dấu hiệu nhận biết các bệnh ung thư ở trẻ em cha mẹ phải biết

Trẻ em cũng có thể bị ung thư. Để có thể đưa con đến các cơ sở y tế điều trị kịp thời, cha mẹ cần nắm được các dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư.

15.6005

Trẻ em cũng có thể bị ung thư

Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ung thư khá cao, trong đó ung thư máu chiếm 30% trong các thể ung thư. Ung thư gây tử vong rất lớn nhưng có tới 40% trường hợp mắc ung thư có thể phòng ngừa được và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

Bệnh ung thư ở trẻ em có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều trẻ khi nhập viện đã ở trong giai đoạn muộn nên tỷ lệ tử vong do ung thư ở trẻ em vẫn còn cao. Vì thế việc nhận biết́t các triệu chứngng của bệnh để đưa con đến bệnh viện điều trịị sớm nhất là một điều cực kỳ quan trọng.

Một số dấu hiệu và triệu chứng gợi ý bệnh ung thư ở trẻ em:

Nhiều bệnh ung thư ở trẻ em được phát hiện sớm nhờ bác sĩ hoặc ba mẹ, người thân của trẻ. Tuy vậy, bệnh ác tính ở trẻ em rất khó phát hiện ngay lập tức do những triệu chứng của bệnh thường trùng lặp với những bệnh thông thường hoặc bị nhầm lẫn là do chấn thương gây ra. Trẻ em thường bị bệnh, bị té ngã, va chạm hoặc bầm tím làm che dấu đi các dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Ba mẹ nên cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên và đặc biệt chú ý những dấu hiệu bất thường không biến mất trong thời gian dài. Sau đây là những dấu hiệu ba mẹ cần quan tâm:

Ảnh minh họa

- Một khối bất thường hoặc một vị trí sưng lên bất thường trên cơ thể trẻ.

- Trẻ có vẻ xanh xao, tái nhợt, thường xuyên mệt mỏi không giải thích được.

- Rất dễ bị bầm tím.

- Thường xuyên đau tại một vị trí của cơ thể.

- Trẻ đi khập khiễng.

- Sốt không rõ nguyên nhân hoặc mệt mỏi kéo dài.

- Nhức đầu thường xuyên, kèm theo nôn ói.

- Đột ngột thay đổi thị lực hoặc bất thường ở mắt.

- Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân.

Hầu hết các triệu chứng này là do một nguyên nhân khác chứ không phải do ung thư, ví dụ như: sốt do nhiễm trùng hoặc bầm tím do chấn thương…

Tuy nhiên, nếu con bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong các dấu hiệu kể trên, tốt nhất hãy đưa con bạn đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và điều trị nếu cần thiết. Bác sĩ sẽ hỏi về các triệu chứng của con bạn và kiểm tra cho trẻ. Nếu nghĩ đến nguyên nhân do ung thư, bác sĩ sẽ yêu cầu một vài xét nghiệm hình ảnh (như chụp X-quang) hoặc xét nghiệm khác. Trong trường hợp một khối bất thường được tìm thấy, bác sĩ có thể sẽ cần lấy một phần hoặc toàn bộ khối đó để kiểm tra tế bào ác tính dưới kính hiển vi. Quá trình này gọi là sinh thiết.

Trong thực tế, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đi lại xa xôi, neo người, thiếu hiểu biết về bệnh ung thư nên đã chùn bước khi mới điều trị được ít tháng. Nhiều người vẫn nghĩ ung thư nghĩa là cái chết đang đến với con họ, chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi thế là họ bỏ cuộc, buông xuôi.

Bệnh ung thư ở trẻ được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao. Nếu đưa trẻ đến viện muộn, sức khoẻ của trẻ quá yếu sẽ khiến cho công tác điều trị gặp khó khăn, tốn kém thuốc men và tiền của nhưng hiệu quả không cao. Lí do đưa trẻ tới viện muộn cũng bởi sự thiếu hiểu biết về căn bệnh ung thư ở trẻ nhỏ của người lớn. Nhiều người không ngờ trẻ cũng có thể mắc ung thư nên rất chủ quan không lưu ý tới trẻ. Khi thấy con “khó ở” trong người, họ tự mua thuốc cho con uống. Chữa mãi không thấy đỡ mới cho đi trạm xá, bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh nên khi đến được viện K trung ương thì có bé đã cận kề "lưỡi hái tử thần".

Vân Thanh (t/h)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]